Giải đua xe đạp chuẩn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam

Cập nhật ngày: 13/12/2012 08:00:47

Cuộc đua xe đạp ADC tour of Viet Nam đầu tiên sẽ diễn ra từ ngày 17 đến 22/12 với sự tham dự của 14 đội nước ngoài và 8 đội trong nước.


Các tay đua Việt Nam lần đầu được dự giải chuyên nghiệp
với thời gian thi đấu 10g sáng

Giải đua gồm 6 chặng với tổng lộ trình 864 km lần lượt đi qua các Long An, Tiền Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang, Sóc Trăng và kết thúc tại TP HCM.

Tham dự có 22 đội, trong đó 14 đội đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ như: Tuyển Malaysia, Trung Quốc, Philippines, Hàn Quốc, Hong Kong (Trung Quốc), Kazakhstan, Uzbekistan, Trung Quốc, Mông Cổ, Iran, Brunei… Các CLB mạnh của Việt Nam như Eximbank TP HCM, ADC THVL, Domesco Đồng Tháp, BVTV An Giang, BVTV Sài Gòn, Hà Nội và Cần Thơ và Quân đội.

Giải cũng quy tụ nhiều tay đua tên tuổi, trong đó có tay đua người Đan Mạch vừa đoạt Áo đỏ và Áo vàng nhiều chặng tại Thailand Tour 2012, hai tay đua anh em Gael Desriac và Loic Desriac của tuyển U23 Pháp tăng cường cho ADC THVL, hay đội Hà Nội cũng tăng cường hai tay đua Singapore và Hàn Quốc…

Giải được Liên đoàn Xe đạp Quốc tế - UCI công nhận là giải đấu đạt chuẩn 2.2 (mức thấp nhất trong các tour đua xe đạp chuyên nghiệp châu Á). Để đạt được chuẩn này, đơn vị tổ chức phải đáp ứng được các yêu cầu khắt khe của UCI: Chứng minh tiềm lực tài chính duy trì tổ chức giải hằng năm; khảo sát lộ trình đua theo quy chuẩn quốc tế; đóng lệ phí giải khoảng 3.000 USD…

Đây là giải đấu chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam áp dụng giờ thi đấu theo tiêu chuẩn Tour de France khi xuất phát lúc 10g sáng. Giải thưởng chặng rất cao, trong đó nhất chặng 16 triệu đồng và hạng 20 cũng được 500.000 đồng. Áo vàng chung cuộc 50 triệu, Áo xanh 20 triệu và Áo trắng 10 triệu.

PV

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn