Giải vô địch cờ vua, cờ tướng các câu lạc bộ tỉnh Đồng Tháp 2012
Thanh Bình, Tháp Mười và thị xã SaĐéc chia nhau giải thưởng

Cập nhật ngày: 28/11/2012 05:22:24

Giải diễn ra từ ngày 23 - 26/11/2012, tại Nhà thi đấu đa năng - Khu Liên hợp Thể dục thể thao Đồng Tháp. Giải thu hút 78 vận động viên (VĐV) (13 nữ) đến từ 9 đơn vị: thành phố Cao Lãnh (TPCL), thị xã SaĐéc (TXSĐ), huyện Châu Thành, Lấp Vò, Lai Vung, Thanh Bình, Hồng Ngự, Tháp Mười và Nhà thiếu nhi tỉnh tham dự. Trong khi huyện Thanh Bình đạt vị trí cao nhất cả nội dung cá nhân và đồng đội môn cờ tướng, TXSĐ độc tôn ở nội dung cờ vua nữ, thì huyện Tháp Mười cũng dẫn đầu ở nội dung đồng đội cờ vua nam.


Huyện Thanh Bình giành giải nhất nội dung đồng đội nam cờ tướng

Ở môn cờ tướng, giải đấu là cuộc đua tam mã giữa đơn vị huyện Thanh Bình, Lấp Vò và Châu Thành cho cả nội dung cá nhân và đồng đội. Kết thúc ván 6 (các đội thi đấu theo hệ Thụy Sĩ 7 ván), những VĐV chủ lực của 3 đơn vị là Phạm Văn Hậu (Thanh Bình) được 5,5 điểm, Trần Chí Truyền (Châu Thành) 5 điểm và Tiếu Ngọc Dũng (Lấp Vò) 4,5 điểm. Kịch tính của giải diễn ra khi ở ván đấu cuối cùng VĐV Trần Chí Truyền (Châu Thành) giành chiến thắng (1 điểm) sớm trước Lương Văn Tăng (Thanh Bình) để vươn lên dẫn đầu (6,5 điểm) nội dung cờ tướng cá nhân. Áp lực lớn dành cho VĐV Phạm Văn Hậu (Thanh Bình) khi anh buộc phải giành ít nhất một trận hòa (0,5 điểm) để có cơ hội cạnh tranh giải thưởng cao nhất.

Với sự bình tĩnh và bản lĩnh thi đấu, cuối cùng Phạm Văn Hậu (Thanh Bình) cũng giành chiến thắng khi trọng tài ghi nhận thêm cho mỗi bên 15 phút để hoàn thành ván đấu (chiếu bí đối phương). Với thắng lợi này, Phạm Văn Hậu đã xuất sắc giành vị trí cao nhất nội dung cờ tướng cá nhân nam sau 7 ván bất bại (6 thắng 1 hòa), đồng thời giúp huyện Thanh Bình về nhất toàn đoàn nội dung cờ tướng đồng đội. Trần Chí Truyền (Châu Thành) xếp thứ 2, Tiếu Ngọc Dũng (Lấp Vò) dù giành trọn vẹn 1 điểm nhưng cũng chỉ xếp thứ 3 với 5,5 điểm.

Với môn cờ vua, 3 vị trí dẫn đầu là cuộc tranh chấp giữa đơn vị TXSĐ, TPCL và huyện Tháp Mười. Ở nội dung cờ vua cá nhân và đồng đội nữ, TXSĐ tỏ ra ra vượt trội khi xếp hạng nhất, nhì ở nội dung cá nhân và giành luôn vị trí thứ nhất nội dung đồng đội. Đơn vị TPCL chỉ xếp thứ 3 nội dung cá nhân và thứ 2 nội dung đồng đội. Trong khi đó, cả nội dung cá nhân lẫn đồng đội cờ vua nam, cuộc cạnh tranh lại diễn ra khốc liệt hơn. Bằng chứng là 3 đơn vị này thay nhau giành những vị trí ở tốp đầu. Nếu nội dung cá nhân, TXSĐ với VĐV Lê Quang Vinh xếp thứ nhất, TPCL có Trương Quốc Trưởng xếp thứ 2 và Bùi Hữu Linh (Tháp Mười) xếp thứ 3, thì nội dung đồng đội 3 vị trí dẫn đầu lại có sự xáo trộn khi huyện Tháp Mười chiếm ngôi đầu, TXSĐ thứ 2 và xếp thứ 3 là TPCL.

Tuy đây chỉ là giải đấu mang tính phong trào, nhưng sự cạnh tranh mạnh mẽ của các đơn vị làm cho giải thêm phần hấp dẫn. Song song đó, số lượng VĐV tham gia giải cũng tăng qua từng năm. Qua đó cho thấy, giải đấu ngày càng được nâng cao về chất lượng.

Nhận định về giải, ông Nguyễn Tấn Sỹ - Giám đốc TTTDTT tỉnh Đồng Tháp, Phó BTC giải cho biết: “Giải đấu là điều kiện để phát triển rộng rãi phong trào cờ trong toàn tỉnh, đồng thời tuyển chọn VĐV đạt thành tích cao để tiếp tục bồi dưỡng. Với môn cờ vua, các VĐV lứa tuổi nhi đồng sẽ được ưu tiên tuyển chọn. Còn môn cờ tướng, do điều kiện khó khăn, tỉnh chưa có bộ môn này nên những VĐV đạt thứ hạng cao sẽ được chọn, sau đó tập huấn chuyên môn. Những VĐV này sẽ đại diện tỉnh thi đấu các giải khu vực và quốc gia”.

Phước Lộc

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn