Giải Vô địch đá cầu cá nhân toàn quốc 2012
Đồng Tháp xếp hạng nhất toàn đoàn

Cập nhật ngày: 28/09/2012 07:18:48

Cùng với số lượng vận động viên tham gia thi đấu tăng (101 VĐV của 10 đoàn) so với năm 2011 (83 VĐV và 9 đoàn), giải Vô địch đá cầu cá nhân toàn quốc 2012 (diễn ra từ 20 - 25/9/2012 tại Nhà thi đấu đa năng - Khu liên hợp thể dục thể thao Đồng Tháp) cho thấy phong trào đá cầu đã phát triển sâu rộng đến nhiều địa phương trên toàn quốc. Việc các trận đấu diễn ra với thế trận cân bằng, hấp dẫn và có đến 6 đoàn giành được HCV trong tổng cộng 7 bộ huy chương đã minh chứng cho điều đó.


Đôi nữ vô địch Lê Thị Bé Sáu + Nguyễn Thị Thủy Tiên ĐT nhận HCV
cùng đôi Huỳnh Thị Mỹ Tiên + Lê Thị Hương Lan ĐT nhận HCĐ

Giải năm nay cũng có khá nhiều bất ngờ xảy ra. Đầu tiên là chỉ duy nhất đôi nữ Lê Thị Bé Sáu + Nguyễn Thị Thủy Tiên (Đồng Tháp) bảo vệ thành công ngôi vị, 6 ngôi vô địch còn lại đều đổi chủ, và thậm chí họ không thể góp mặt ở trận tranh HCV. Kế đến là Lê Công Tài (Nghệ An) và Nguyễn Thị Tuyết Nhung (Đà Nẵng) đã xuất sắc vượt qua các đối thủ mạnh để đăng quang ở nội dung đơn nam và đơn nữ. Và hơn cả là các cô gái Đà Nẵng và Nghệ An đã chơi khá hay ở nội dung bộ ba nữ, làm cho chủ nhà Đồng Tháp toát mồ hôi và suýt chút nữa làm nên chuyện trong trận tranh HCV.

Nhìn chung, về trình độ chuyên môn, khoảng cách giữa đoàn mạnh như: Bắc Giang, Đồng Tháp, Hà Nội, TPHCM và nhóm còn lại đã được thu hẹp đáng kể. Những thế mạnh của các địa phương cũng không còn đảm bảo. Như việc Bắc Giang để mất cả 2 ngôi vô địch ở nội dung đơn nam, đơn nữ và Đồng Tháp thì không thể bảo vệ nổi ngôi đầu của nội dung đôi nam và đôi nam nữ phối hợp vốn là mỏ vàng của 2 đơn vị này ở những mùa giải trước.

Mặc dù chung cuộc vẫn giành ngôi nhất toàn đoàn, nhưng chủ nhà Đồng Tháp không thể cho thấy được sự vượt trội của mình so với các đối thủ. Trong cả 2 trận chung kết đôi nữ và bộ ba nữ, các cô gái Đồng Tháp đều bị dẫn trước và họ chỉ giành chiến thắng nhờ tinh thần thi đấu kiên cường cùng kinh nghiệm của hai tuyển thủ quốc gia Bé Sáu và Thủy Tiên ở hiệp đấu thứ ba. Đương kim Bắc Giang thậm chí còn gặp khó khăn hơn Đồng Tháp khi chỉ giành được có 1 HCV. Kém xa năm 2011 khi Bắc Giang và Đồng Tháp giành chiến thắng áp đảo và ẳm trọn 6 HCV (chia đều cho mỗi đội) trong tổng số 7 nội dung thi đấu.

Xếp hạng chung cuộc: Đồng Tháp hạng nhất với 2 HCV, 3 HCB, 4 HCĐ, Bắc Giang hạng nhì: 1 HCV, 2 HCB, 5 HCĐ và Nghệ An hạng ba: 1 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ.

Việt Thắng

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn