Hoà U23 Hàn Quốc, Việt Nam về thứ ba ở VFF Cup

Cập nhật ngày: 29/10/2012 08:03:00

Chơi khởi sắc nhất từ đầu giải nhưng tuyển Việt Nam cũng chỉ có được một trận hoà trước U23 Hàn Quốc ở trận cuối cùng tại VFF Cup.Với kết quả này, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng đành chấp nhận vị trí thứ ba ở giải.


Hàng phòng ngự Việt Nam chơi nỗ lực để hạn chế
sức mạnh của đối thủ

U23 Hàn Quốc toàn thắng sau hai lượt trận trước Lào và Turkmenistan và được đánh giá là đội mạnh nhất tại VFF Cup lần này. Trước đối thủ được cho là cân tài cân sức U23 Hàn Quốc, tuyển Việt Nam thể hiện nỗ lực để tìm lại sự tự tin sau những trận đấu đáng thất vọng trước đó. Để thua trước với bàn thắng gây tranh cãi nhưng tuyển Việt Nam chơi đầy nhiệt huyết để có bàn gỡ hoà cùng rất nhiều cơ hội ghi bàn. Để hoà trận này, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng xếp thứ ba tại VFF Cup. Ngôi vô địch tuộc về U23 Hàn Quốc, Turkmenistan giành ngôi á quân còn Lào xếp thứ 4.

Ở trận đấu trước đó, Turkmenistan có chiến thắng 2-1 trước Lào. Với kết quả này, khả năng vô địch của tuyển Việt Nam chỉ đến nếu thắng U23 Hàn Quốc cách biệt ba bàn.

Trở lại trận đấu, ngay từ đầu, các học trò của HLV Phan Thanh Hùng thể hiện quyết tâm lớn với lối chơi áp sát, không ngại va chạm. Dù vậy, U23 Hàn Quốc là đội tạo ra cơ hội nguy hiểm trước ở phút 13, tiền đạo Seung Yeop phá bẫy việt vị băng xuống đối mặt thủ môn Hồng Sơn nhưng xử lý chậm chạp để các hậu vệ Việt Nam lùi về kịp thời bọc lót.

Phút 27, Việt Nam có pha phản công sắc sảo. Thành Lương có bóng bên cánh phải rồi nhả lại thuận lợi cho Việt Thắng. Tiền đạo của Bình Dương tung cú sút một chạm đập chân hậu vệ Hàn Quốc đổi hướng suýt chút nữa giúp Việt Nam có bàn gỡ hoà. 4 phút sau, Trọng Hoàng có pha che bóng rồi dứt điểm cận chân rất căng đưa bóng đi sát cột dọc.

Phút 41, sau tình huống xoạc bóng của thủ môn Hồng Sơn, cầu thủ Hàn Quốc ngã vờ qua mắt trọng tài để được hưởng quả penalty. Trên chấm 11m, đội trưởng Bong Rae sút bóng quyết đoán không cho thủ môn Hồng Sơn cơ hội sửa sai. Tỷ số là 1-0 nghiêng về U23 Hàn Quốc.

Hai phút sau bàn thua, hàng phòng ngự Việt Nam tiếp tục chơi lúng túng khi để cầu thủ đội bạn thoải mái sút bóng trong vòng cấm nhưng rất may bóng đi không chính xác. Hiệp một kết thúc với lợi thế một bàn nghiêng về đội khách.

Ngay đầu hiệp hai, HLV Phan Thanh Hùng quyết định tung Văn Quyết và Âu Văn Hoàn vào sân thay Thành Lương và Hồng Tiến. Đội tuyển Việt Nam đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ nhưng các pha phối hợp vẫn thiếu sự chính xác cần thiết. Phút 57, Ngọc Duy tiếp tục vào sân thay Phan Thanh Hưng.

Trong khi những pha lên bóng tấn công chưa đem lại hiệu quả thì tuyển Việt Nam có bàn gỡ hoà với pha toả sáng của Văn Quyết. Phút 57, cầu thủ Hà Nội T&T thực hiện cú sút phạt tinh quái đưa bóng đi căng vào vòng cấm U23 Hàn Quốc. Nhiều cầu thủ nhảy lên tranh bóng bổng nhưng bóng không chạm ai mà đi thẳng vào lưới trong sự bất ngờ của thủ môn Sung Min. Tỷ số là 1-1. Có bàn gỡ hoà, tuyển Việt Nam chơi hứng khởi cùng sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả TP HCM. Phút 65, Quang Hải tiếp tục được HLV Phan Thanh Hùng tung vào sân thay Việt Thắng.

Phút 76, Văn Quyết có pha sút phạt tương tự bàn mở tỷ số nhưng thủ môn Sung Min lập tức bắt bài khi lao lên đấm bóng. Sau đó là cú sút đi chệch cột dọc của Trọng Hoàng.

Phút 83, tiếp tục là Trọng Hoàng có cú dứt điểm ngay trước vòng cấm nhưng bóng đi không chính xác. Trong những phút cuối, U23 Hàn Quốc chủ động chơi phòng thủ, nhường thế trận cho tuyển Việt Nam. Những phút còn lại, dù rất nỗ lực, tuyển Việt Nam không thể tìm kiếm thêm được bàn thắng và chấp nhận tỷ số hoà 1-1.

Đội hình ra sân của tuyển Việt Nam: Hồng Sơn, Phước Vĩnh, Gia Từ, Hồng Tiến, Văn Phong, Trọng Hoàng, Nguyên Sa, Thanh Hưng, Quốc Anh, Thành Lương, Việt Thắng.

ĐH (Theo Thế Ngọc-VnE)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn