Mạc Hồng Quân ghi bàn, tuyển Việt Nam hạ Huyndai Mipo Dolphin

Cập nhật ngày: 01/02/2013 06:21:13

Bàn thắng của tiền đạo Việt kiều là bước ngoặt lớn nhất giúp đoàn quân của HLV Hoàng Văn Phúc có chiến thắng 2-1 trước đội bóng đến từ Hàn Quốc.


Tấn Tài chơi tốt giúp tuyến giữa tuyển Việt Nam vững vàng

Như vậy, tuyển Việt Nam hoàn thành giai đoạn chạy đà hoàn hảo cho trận đấu tiếp UAE tại vòng loại Asian Cup 2015 sắp tới với ba chiến thắng. Trước đó, đội bóng của tướng Phúc giành kết quả khả quan trong các trận đá tập với Hải Phòng (thắng 2-0) và Hà Nội T&T (thắng 2-1).

Thắng hai đội mạnh của V-League nhưng cuộc đối đầu với Huyndai Mipo Dolphin mới được coi là bài test chính xác với tuyển Việt Nam. Trong trận này, đội ra sân với thủ môn Thanh Bình, các hậu vệ Văn Hoàn, Gia Từ, Michal Nguyễn và Văn Phong. 5 tiền vệ là Tấn Tài, Quốc Anh, Thành Lương, Văn Quyết. Chơi ở vị trí trung phong cắm là Hải Anh.

Trong những phút đầu, tuyển Việt Nam là những người nắm giữ thế trận. Tuy nhiên, bàn thắng đến với đội chủ nhà khá bất ngờ. Phút 17, Thành Lương chuyền bóng nỗ lực, đúng tầm cho Quốc Anh băng xuống phá bẫy việt vị, dễ dàng hạ thủ môn Huyndai Mipo Dophin trong pha đối mặt, mở tỷ số 1-0.

Tuy vậy, chỉ hai phút sau, đội khách đã có bàn gỡ. Lee Jae Won sút phạt quyết đoán từ cự ly khoảng 25 m, khiến thủ môn Thanh Bình không kịp phản xạ. Trong tình huống này, hàng rào của tuyển Việt Nam mắc lỗi, để bóng xuyên thủng.

Sau bàn gỡ, các cầu thủ Huyndai Mipo Dophin chơi hưng phấn và nắm thế chủ động nhờ ưu thế về thể hình và thể lực. Tuy nhiên, các pha lên bóng của họ khá đơn giản, dễ dàng bị các hậu vệ Việt Nam hoá giải. Hiệp một kết thúc với tỷ số 1-1.

Hiệp hai bắt đầu với tốc độ trung bình như nửa cuối hiệp một. Phút 58, HLV Hoàng Văn Phúc quyết định tung Hồng Quân vào sân thay Hải Anh. Lập tức, các pha lên bóng của đội chủ nhà trở nên nguy hiểm và hiệu quả hơn với các tình huống làm tường và chuyền bóng một chạm thông minh của Hồng Quân.

Phút 64, tiền đạo Việt kiều có pha dứt điểm đầu tiên nhưng bất thành. Tuy vậy, đến phút 71, bàn thắng đã đến với Hồng Quân. Anh di chuyển thông minh để nhận đường chuyển của đồng đội, giữ bóng hợp lý để tung cú sút chân trái gọn gàng nâng tỷ số lên 2-1 cho tuyển Việt Nam. Đây là bàn thắng đầu tiên của Hồng Quân cho đội bóng sau ba trận đấu. Trước đó, dù chơi rất tích cực nhưng chân sút người CH Czech vẫn bị nghi ngờ về năng lực do không thể nổ súng.

Những phút tiếp theo, liên tiếp các trường hợp thay người của đội tuyển Việt Nam. Phút 77, Văn Thắng vào sân thay Thành Lương, Mạnh Dũng thế chỗ Văn Quyết. Tiếp đó, Danh Ngọc vào thay Quốc Anh. Nguyên Sa nhường chỗ cho Huy Hùng.

Trong trận này, cặp trung vệ Gia Từ và Michal Nguyễn chơi ăn ý, bọc lót cho nhau hiệu quả và ngăn chặn thành công các tình huống tấn công của đội bạn. Những phút cuối cùng bị dồn ép, hàng phòng ngự Việt Nam vẫn đứng vững để giữ tỷ số thắng 2-1. Chiến thắng trước Huyndai Mipo Dophin, tuyển Việt Nam cho thấy nhiều điểm sáng đáng ghi nhận. Phẩm chất của Mạc Hồng Quân được khẳng định, cặp trung vệ Gia Từ - Michal Nguyễn hiệu quả trong các pha bóng bổng cùng những tình huống phản công ăn ý tốc độ cao ở nửa cuối hiệp hai.

Bước chạy đà hoàn hảo là lợi thế tinh thần rất lớn giúp tuyển Việt Nam vững bước trong trận đấu đầu tiên ở vòng loại Asian Cup 2015, tiếp UAE trên sân Mỹ Đình vào ngày 6/2 tới.

(Theo VnE)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn