Messi ghi bàn tuyệt đẹp, Barcelona hạ Napoli vào tứ kết Champions League

Cập nhật ngày: 09/08/2020 07:21:11

Rạng sáng 9-8, Lionel Messi đã có pha solo ghi bàn tuyệt đẹp bằng chân trái, giúp Barcelona đá bại Napoli 3-1 trên sân nhà trong trận lượt về và giành vé vào tứ kết Champions League với chiến thắng chung cuộc 4-2 (lượt đi hòa 1-1).


Niềm vui của các cầu thủ Barcelona sau khi Lenglet (giữa) mở tỉ số - Ảnh: REUTERS

Trận này, Barcelona nhập cuộc không tốt và suýt phải trả giá ngay ở phút thứ 2 sau sai lầm của trung vệ Gerard Pique.

May cho đội chủ nhà, pha bắt vô-lê từ góc hẹp của tiền đạo Dries Mertens đã đưa bóng trúng cột dọc. Sau tình huống ‘chết hụt’ này, Barcelona thi đấu chặt chẽ hơn và nhanh chóng tìm được bàn mở tỉ số.

Phút 10, từ quả phạt góc bên cánh trái, Clement Lenglet thoát khỏi sự đeo bám của các hậu vệ Napoli bật cao đánh đầu đưa bóng về góc xa hạ thủ môn David Ospina, đưa Barcelona vượt lên dẫn trước 1-0.


Messi ăn mừng bàn nâng tỉ số lên 2-0 - Ảnh: REUTERS

Bàn thắng không chỉ giải tỏa sức ép tâm lý mà nó còn tiếp thêm hưng phấn cho các học trò HLV Quique Setien, giúp họ chơi càng hay hơn.

Phút 23, từ pha lên bóng bên cánh phải, Lionel Messi cầm bóng đột phá vào vòng cấm vượt qua ba cầu thủ Napoli.

Dù bị vấp ngã nhưng ngôi sao người Argentina vẫn kịp đứng dậy rồi thực hiện pha cứa lòng chân trái đưa bóng xoáy vào góc xa hạ thủ môn David Ospina, nâng tỉ số lên 2-0 cho Barcelona.

Bảy phút sau, Messi một lần nữa dứt điểm tung lưới Napoli sau đường chuyền bên cánh trái của đồng đội. Nhưng với sự can thiệp của VAR, trọng tài đã không công nhận bàn thắng cho đội chủ nhà vì cho rằng bóng đã chạm tay Messi trước khi anh sút tung lưới thủ môn Ospina.


Niềm vui của Suarez sau khi nâng tỉ số lên 3-0 cho Barcelona - Ảnh: REUTERS

Tuy nhiên, với sức ép liên tục, Barcelona cũng đã có được bàn thắng thứ 3 vào cuối hiệp 1 sau những nỗ lực của Lionel Messi.

Phút 42, tận dụng sự thiếu tập trung của trung vệ Kalidou Koulibaly, Lionel Messi từ phía sau bứt lên cướp bóng và bị Koulibaly đá thẳng vào chân từ phía sau.

Trọng tài sau khi xem lại VAR đã cho các cầu thủ chủ nhà được hưởng quả penalty. Và Luis Suarez đã dễ dàng đánh bại thủ môn Ospina trên chấm 11m, nâng tỉ số lên 3-0 cho Barcelona.

Nhưng ngay trước khi hai đội bước vào giờ nghỉ giải lao, hi vọng lóe lên với đội khách khi trọng tài chỉ tay vào chấm 11m sau tình huống Dries Mertens bị Ivan Rakitic đốn ngã trong vòng cấm.

Trên chấm phạt đền, đội trưởng Lorenzo Insigne đã dễ dàng đánh lừa thủ môn Ter Stegen, rút ngắn tỉ số xuống 1-3 cho Napoli.


Pha sút penalty rút ngắn tỉ số xuống 1-3 cho Napoli của Insigne - Ảnh: REUTERS

Sang hiệp 2, Napoli dồn đội hình lên chơi tấn công và tạo được thế trận ngang ngửa với Barcelona. Tuy nhiên, với những pha lên bóng đơn giản từ hai cánh, Napoli đã không gây được khó khăn cho hàng phòng ngự chắc chắn của đội chủ nhà.

Thắng 3-1, Barcelona đã vượt qua Napoli với tỉ số chung cuộc 4-2 và giành vé vào tứ kết Champions League.

Đối thủ của Barcelona ở vòng tứ kết là Bayern Munich - đội bóng đã vượt qua Chelsea với tỉ số đậm 7-1.

Theo H,LAM (TTO)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn