Newcastle - Chelsea, cái bẫy ở phương xa

Cập nhật ngày: 02/02/2013 17:12:13

Chelsea có phong độ sân khách khá tốt dưới thời Rafael Benitez, nhưng trong trận đấu ở St James' Park vòng 25 tối nay hiểm hoạ không hề nhỏ với họ vì chủ nhà đã tăng cường một loạt cầu thủ Pháp.


Chelsea (xanh) chưa có được sự ổn định cần thiết dưới thời Benitez

Nhân sự

- Newcastle nhiều khả năng sẽ sử dụng hai tân binh người Pháp Moussa Sissoko và Yoan Gouffran trong trận đấu đầu tiên trên sân nhà, trong khi Sylvain Marveaux bình phục chấn thương chân.

Hai sự thiếu vắng đáng kể của đội chủ nhà là Hatem Ben Arfa chấn thương và Cheick Tiote bận dự giải vô địch các quốc gia châu Phi.

- Chelsea có thể sẽ có sự trở lại của thủ thành Petr Cech và Juan Mata sau khi bình phục chấn thương.

Tuy nhiên David Luiz vẫn phải ngồi ngoài, còn Eden Hazard chưa trả xong án treo giò 3 trận.

Đối đầu

- Chelsea bất bại trong 5 chuyến làm khách ở sân St James' Park. Ba trong số đó là chiến thắng và nhận duy nhất một bàn thua.

- Trong 10 cuộc đối đầu ở Ngoại hạng Anh gần đây, Newcastle chỉ một lần giành chiến thắng trước Newcastle. Trận đấu đó có tỷ số 2-0 diễn ra ở sân Stamford Bridge hồi cuối mùa giải trước. Còn lại họ thua 5 và hoà 4.

Thống kê

- Newcatle chỉ giành một chiến thắng trong 6 trận gần đây.

- Đội bóng của Alan Pardew toàn hoà hoặc thua nếu bị dẫn bàn trước trong suốt 27 tháng qua, kể từ chiến thắng ngược dòng 2-1 trên sân của West Ham hồi tháng 10/2010.

- Newcastle đã sử dụng 8 cầu thủ Pháp khác nhau ở mùa giải năm nay - một kỷ lục tại Ngoại hạng Anh.

- Yohan Cabaye là một chuyên gia sút xa của Newcastle, với 5 bàn thắng từ ngoài cấm địa kể từ tháng 8/2011.

- Thủ thành Tim Krul và hậu vệ Mike Williamson nếu được ra sân tối nay sẽ có trận đấu thứ 100 trong màu áo Newcastle.

Chelsea là một trong hai đội, cùng Wigan, có thành tích sân khách tốt hơn sân nhà mùa này.

- Họ có thành tích ghi bàn và phòng ngự tốt thứ hai ở giải.

- Juan Mata là người có liên quan trực tiếp đến 18 bàn thắng của Chelsea trong 19 trận đá chính mùa này (ghi 9 bàn và kiến tạo 9 lần).

- Frank Lampard đã ghi 9 bàn trong 11 trận đá chính mùa này. Anh chỉ còn thiếu một bàn để trở thành cầu thủ đầu tiên ghi trên 10 bàn trong 10 mùa giải liên tiếp ở Ngoại hạng Anh. Lampard cũng chỉ còn kém 6 bàn để bắt kịp thành tích của Bobby Tambling, cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử Chelsea.

- Demba Ba - bây giờ thi đấu cho Chelsea - vẫn là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho Newcastle cho đến lúc này của mùa giải, với 13 bàn. Anh là tác giả của 5 bàn trong 6 trận cuối cùng ở sân St James' Park.

(Theo VnE)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn