Trọng tài tiếp sức, Thái Lan vào chung kết AFF Cup

Cập nhật ngày: 14/12/2012 11:30:00

Việc trọng tài Lee Minhu‎ nặng tay truất quyền thi đấu của Fadhli Mohd Shas đã giúp Thái Lan dễ dàng đánh bại Malaysia 2-0 để giành tấm vé vào chơi chung kết AFF Suzuki Cup 2012 gặp Singapore.


Với kết quả hòa 1-1 ở trận lượt đi trên sân Bukit Jalil, Thái Lan chỉ cần hòa không bàn thắng khi tiếp đón Malaysia ở trận bán kết lượt về là giành quyền vào chơi chung kết. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Schafer không nhập cuộc với tư tưởng tử thủ mà chủ động đẩy cao đội hình tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Thái Lan liên tục gia tăng sức ép, bóng chủ yếu chỉ lăn bên phần sân của Malaysia. Số cơ hội ngon ăn mà đội chủ nhà tạo ra được không phải là ít, đáng tiếc là các chân sút của họ lại thiếu một chút chuẩn xác trong khâu dứt điểm: Thonglao đá hụt khi cách khung thành đối phương chỉ khoảng 3m trong khi đó Dangda lại dứt điểm chệch cột dọc trong gang tấc khi đối mặt với thủ thành Marlias.

Lợi thế cho Thái Lan càng trở nên lớn hơn khi Fadhli Mohd Shas phải nhận thẻ vàng thứ hai, bị truất quyền thi đấu ở phút 43. Trọng tài Lee Minhu‎ đã quá nặng tay với hậu vệ của Malaysia bởi pha va chạm giữa cầu thủ này với Thonglao không nghiêm trọng, đôi bên mới chỉ có chút lời qua tiếng lại.

Malaysia chỉ còn 10 người nên sang hiệp hai Thái Lan dễ dàng chiếm lĩnh thế trận, liên tiếp uy hiếp khung thành của Marlias. Đội chủ nhà đã nhanh chóng biến lợi thế hơn người thành bàn thắng. Phút 61, Dangda bất ngờ có bóng sau cú đỡ hụt của hậu vệ đối phương, lao xuống lạnh lùng dứt điểm mở tỷ số.

Bàn thắng của Dangda đã khiến các cầu thủ Malaysia xuống tinh thần, hàng thủ thi đấu lỏng lẻo và phải nhận bàn thua thứ hai chưa đầy 4 phút sau đó. Thủ thành Marlias không bắt dính cú đá phạt của Porsai và ngay lập tức Bunmathan lao vào đá bồi tung lưới đội khách.
Hưng phấn, Thái Lan dồn dập tấn công , liên tục xé toang hàng thủ Malaysia. May cho đội khách là Thonglao, Dangda và Sunthornphit dứt điểm không thành công trong những tình huống ngon ăn nên họ mới không phải nhận bàn thua thứ ba.

Dẫu đội nhà bỏ lỡ hàng loạt các cơ hội ngon ăn cuối trận nhưng các CĐV Thái Lan cũng chẳng buồn bởi kết quả 2-0 (3-1 sau hai lượt trận) là quá đủ để đội bóng con cưng của họ giành quyền vào chơi chung kết AFF Suzuki Cup 2012 với Singapore.

ĐH (Theo bongdatoancau)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn