Trương Thanh Hằng xuất viện

Cập nhật ngày: 15/09/2012 07:18:25

Sau 15 ngày năm viện do bị tai nạn giao thông, chiều 14/9, nữ hoàng điền kinh Việt Nam Trương Thanh Hằng đã xuất viện.


Trương Thanh Hằng cho rằng thời gian nằm viện là tồi tệ trong sự nghiệp của cô

Theo Thanh Hằng, hiện tại vết mổ đã ổn định, vết thương trên mặt đã bắt đầu lành, tuy nhiên cô vẫn chưa đi lại được nhiều và đang bắt đầu các bài tập vận động cơ bản."Đây là thời gian tồi tệ nhất của tôi. Giờ chỉ biết cầu mong ông trời thương cho tôi nhanh bình phục để tập luyện trở lại", Thanh Hằng chia sẻ.

Trong thời gian ngôi sao điền kinh Việt Nam nằm viện, cô nhận được sự động viên và chia sẻ của gia đình, bạn bè và người hâm mộ.Trong đó, chuyên gia người Đức Gunter Lange, người đã có thời gian làm việc trực tiếp cùng Trương Thanh Hằng trong năm 2011 và có công đưa cô tới tấm HC vàng châu Á 800 m tại Kobe, Nhật Bản đã liên hệ với HLV Hồ Thị Từ Tâm để nắm tình hình chấn thương của Hằng.

Ông Gunter Lange cho biết trong thời gian tới sẽ sang Việt Nam và tìm các biện pháp vật lý trị liệu giúp Thanh Hằng phục hồi thích hợp.

Theo kinh nghiệm phục hồi chức năng sau chấn thương của các VĐV điền kinh quốc tế, Thanh Hằng có thể sớm tập trở lại với các bài tập dưới nước để dần lấy lại sức chịu đựng cho đôi chân.

Một thành viên trong gia đình Trương Thanh Hằng cho biết: "Nếu vết thương hồi phục tốt, gia đình sẽ vận động Thanh Hằng cố gắng tập luyện thi đấu trong khoảng một thời gian rồi sẽ bắt đầu chuyển hướng qua công tác huấn luyện".

Trương Thanh Hằng là VĐV giàu thành tích nhất của điền kinh Việt Nam khi cô thống trị các cự ly 80 0m và 1500m trên đấu trường SEA Games từ năm 2005 đến 2011 với 8 HC vàng. Ngoài ra, Thanh Hằng còn giành 2 HC bạc tại Asiad 2010 và là VĐV điền kinh duy nhất của Việt Nam 2 lần giành HC vàng châu Á.

Trước đó, sáng 31/8, khi đang chạy bộ cùng đồng đội trên đường Nguyễn Tất Thành (Thành phố Đà Nẵng), nữ hoàng điền kinh Việt Nam đã bị một thanh niên chạy xe máy tông từ phiá sau khiến chân phải gãy 1/3 dưới hai xương cẳng chân cùng các chấn thương khác khắp người.

ĐH (Theo An Nhơn-VnE)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn