Tuyển Việt Nam sang Malaysia đá giao hữu
Tính phương án bổ sung người

Cập nhật ngày: 09/09/2012 07:05:20

Chiều nay 9/9, đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường sang Kuala Lumpur chuẩn bị cho 2 trận tập huấn trong kế hoạch cọ xát để hướng đến AFF Cup vào cuối năm. Những lo ngại về lực lượng trong giai đoạn hiện nay dần hiện hữu, nhất là ở hàng phòng ngự hoặc bị chấn thương hoặc gặp vấn đề kinh nghiệm trận mạc.

Quang Thanh phải nghỉ dài hạn bởi chấn thương, Phước Tứ cùng Phước Vĩnh đang trong giai đoạn chờ bình phục. Trong khi ở hành lang trái, HLV Phan Thanh Hùng vừa thở phào khi Việt Cường trở lại sân tập vào chiều qua, tạm giảm những âu lo về khoảng trống ở khâu “giữ nhà” trong lúc này. Ông Hùng không giấu những e ngại về những khó khăn hiện tại: “Tôi chỉ an tâm nhất ở khu giữa sân, các tuyến còn lại vẫn đang trong giai đoạn kiểm tra, đánh giá để chờ tìm bộ khung tốt nhất”.


HLV Phan Thanh Hùng (phải) và trợ lý Hoàng Anh Tuấn

Đây có lẽ là giai đoạn thử thách rất lớn cho HLV Phan Thanh Hùng khi ông bắt đầu đối diện với nhiều sức ép. Những HLV ngoại trước đây, dù đã chuẩn bị sẵn bài toán tâm lý từ việc phớt tỉnh như F.Goezt hay Tavarez ở giai đoạn đầu nhưng rồi cũng phải đến lúc nổi cáu để rồi ê chề ra đi.

Ông Hùng vừa trải qua những ngày sóng gió khi CLB Hà Nội T&T do ông dẫn dắt tạo nên cú đúp… scandal trong hai trận đấu với Sài Gòn Xuân Thành trên sân Thống Nhất. Việc cho Quốc Long ra về mới đây phần nào giảm sức ép từ dư luận nhưng chưa hẳn mọi chuyện đã kết thúc. “Điều quan trọng ở hai trận đấu với Malaysia và Indonesia là để các em đá thoải mái, đá mở nhằm kiểm tra phong độ và khả năng của tất cả trước khi có những điều chỉnh. Dĩ nhiên không quá quan trọng về mặt tỷ số, cái chính là xem xét tất cả các cầu thủ được đưa vào kiểm tra trong đợt này”.

Chắc chắn phương án bổ sung sau hai trận đấu tập huấn sắp đến sẽ xảy ra khi mà bộ khung đội tuyển hiện tại khuyết rất lớn ở vị trí biên phải do đã vắng Quang Thanh lại không còn cả Quốc Long. HLV Phan Thanh Hùng cho biết: “Trong đầu tôi cũng đã có được một vài vị trí để bổ sung sắp đến nhưng hiện tại thì không phải lúc bởi đội sắp lên đường thi đấu, nếu gọi vào thời điểm này thì không còn thời gian để lắp ráp, tập luyện. Sẽ chờ sau khi về nước mới tính”.

Lịch thi đấu tập huấn của ĐTVN: Ngày 11-9 (19 giờ 45) gặp đội tuyển Malaysia (sân Shah Alam); ngày 15-9 (15 giờ 30): gặp đội tuyển Indonesia (sân Gelora Bung Tomo).

ĐH (Theo Nguyễn Hoàng-SGGPO)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn