Vòng knock-out Champions League:
Real Madrid đụng độ M.U; AC Milan chiến Barca

Cập nhật ngày: 20/12/2012 18:45:03

Những lá thăm may rủi tại Nyon (Thụy Sĩ), đã mang tới cho vòng knock-out Champions League 2012-2013, những cuộc gặp thượng đỉnh giữa các quyền lực của bóng đá thế giới.


Theo kết quả bốc thăm vừa kết thúc, 2 cặp đấu được chờ đợi nhất ở vòng knock-out là AC Milan-Barca và Real Madrid-M.U. Ở mùa trước, AC Milan và Barcelona đã đụng độ nhau ở vòng tứ kết để rồi cống hiến cho làng bóng thế giới 2 trận đấu đỉnh cao.

Tấm vé đi tiếp vào bán kết năm ngoái, được trao cho Barca khi họ cầm hòa 0-0 ở trận lượt đi tại San Siro và thắng 3-1 trong trận lượt về tại Nou Camp. Những AC Milan cũng rời cuộc chơi với tư thế ngẩng cao đầu khi chứng tỏ được sự quả cảm và bản lĩnh của mình trước cỗ máy tấn công khủng khiếp mang nhãn hiệu Catalan.

Giờ thì họ sớm tại ngộ ngay ở vòng knock-out của Champions League mùa này. Đây là cơ hội cho AC Milan thực hiện một cuộc "báo thù" hay là dịp để Barca tiếp tục chứng tỏ sức mạnh của kẻ chinh phục trên con đường trở lại ngai vàng châu Âu? Hãy cùng chờ đợi.

Không hề thua kém, thậm chí ở một chừng mực nào đó, cuộc đối đầu giữa Real Madrid và M.U còn được giới chuyên môn và người hâm mộ chờ đợi hơn. Bởi đây không chỉ là cuộc so găng giữa 2 thế lực của hai nền bóng đá hàng đầu thế giới là Tây Ban Nha và Anh, mà còn là màn đấu trí căng thẳng trên băng ghế huấn luyện giữa Jose Mourinho và Sir Alex Ferguson.

Ngoài ra, cặp đấu này còn là dịp để tiền vệ Cristiano Ronaldo tái ngộ với đội bóng cũ sau hơn 3 năm chuyển sang khoác áo Real. Chắc chắn, lần trở lại Old Trafford này sẽ mang lại cho CR7 rất nhiều cảm xúc. Tuy nhiên, cầu thủ chạy cánh người Bồ sẽ phải gạt đi “tình xưa, nghĩa cũ” và thi đấu hết mình để giúp Kền kền trắng tung cánh trên bầu trởi Nhà hát của những giấc mơ.

Ở hai lần chạm trán gần nhất tại vòng tứ kết Champions League 2002-2003, các cầu thủ Real chính là người nở nụ cười chiến thắng chung cuộc với tổng tỷ số 6-5 sau 2 lượt trận (thắng 3-1 tại Bernabeu và thua 3-4 ở Old Trafford).

Một đại diện khác của bóng đá Anh là Arsenal cũng gặp phải đối thủ khó chơi ở vòng knock-out: Bayern Munich. Là đương kim á quân giải đấu cũng như sở hữu đội hình đồng đều và ổn định hơn, Hùm xám vùng Bavaria được đánh giá cao hơn so với đoàn Pháo thủ London.

Do chỉ phải gặp các đối thủ "nhẹ ký" hơn là Galatasaray và Celtic nên Schalke, Juventus gần như sẽ cầm chắc tấm vé vào vòng tứ kết nếu họ thi đấu đúng với khả năng của mình.

Các cặp đấu còn lại như Shakhtar Donetsk – Dortmund, Valencia – PSG và Porto – Malaga được đánh giá khá cân tài cân sức. Đây là những cặp đấu hứa hẹn có bất ngờ xảy ra.

Kết quả bốc thăm cụ thể:

+ Cặp đấu thứ nhất: Galatasaray-Schalke 04

+ Cặp thứ hai: Celtic-Juventus

+ Cặp đấu thứ ba: Arsenal-Bayern Munich

+ Cặp đấu thứ tư: Shakhtar Donetsk- Borussia Dortmund

+ Cặp đấu thứ năm: AC Milan-Barca

+ Cặp đấu thứ sáu: Real Madrid-M.U

+ Cặp đấu thứ bảy: Valencia-Paris Saint-Germain

+ Cặp đấu thứ tám: Malaga-Porto

Lễ bốc thăm hôm nay đang được điều hành bởi Tổng thư kí UEFA Gianni Infantino, Giám đốc phụ trách các giải đấu Giorgio Marchetti và đại sứ Steve McManaman.

Theo điều lệ, các đội đầu bảng sẽ được thi đấu trận lượt về trên sân nhà. Lượt đi của vòng knock-out Champions League sẽ diễn ra vào các ngày 12-13, và 19-20.2.2013. Lượt về sẽ diễn ra vào các ngày 5-6 và 12-13.3.2013. Lễ bốc thăm tứ kết và phân nhánh bán kết sẽ diễn ra vào ngày 15.3.

(Theo Minh Chí-danviet)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn