Cần phải nâng cao ý thức chấp hành quy định về an toàn giao thông

Cập nhật ngày: 25/06/2012 08:57:41

Thời gian qua, tình hình tai nạn giao thông nói chung, giao thông đường bộ nói riêng xảy ra khá nhiều, đã cướp đi biết bao sinh mạng, sức khỏe của người dân, tạo nhiều gánh nặng cho gia đình và xã hội. Qua những vụ án về giao thông do Tòa án đưa ra xét xử trong thời gian gần đây cho thấy các lỗi vi phạm phổ biến vẫn là uống rượu, bia rồi điều khiển phương tiện giao thông, điều khiển xe không có giấp phép lái xe, phóng nhanh vượt ẩu.


Tai nạn giao thông luôn là nỗi ám ảnh của xã hội

Trong cuộc sống hàng ngày, việc uống rượu, bia là điều khó tránh khỏi khi giao tiếp, tuy nhiên biết dừng lại đúng lúc để vừa vui và không gây hậu quả cho người khác cũng như chính bản thân mình thì không phải ai cũng làm được. Vụ án vi phạm quy định về giao thông làm 1 người chết, 1 người bị thương vừa được TAND tỉnh đưa ra xét xử là một minh họa cho tác hại của việc uống rượu rồi điều khiển phương tiện giao thông gây tai nạn.

Vào ngày 4-12-2011, sau khi đã uống rượu, Nguyễn Văn Chệch (SN 1986, ngụ xã Thường Phước 2, huyện Hồng Ngự) điều khiển xe mô tô trên đường ĐT 841. Khi đến ngã ba đường nông thôn thuộc địa phận xã Thường Phước 2, Nguyễn Văn Chệch quẹo phải chạy lấn đường đụng vào xe mô tô do chị Nguyễn Thị Đẹp đang điều khiển chở chị Lê Thị Diễm My chạy ngược chiều. Hậu quả chị Đẹp bị chấn thương sọ não và tử vong trên đường đi cấp cứu, còn chị My bị thương nhẹ.

Trả giá cho việc vi phạm pháp luật của mình, Nguyễn Văn Chệch đã phải ra trước vành móng ngựa để lãnh án 2 năm 6 tháng tù về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ và phải bồi thường 85 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.

Luật giao thông đường bộ nghiêm cấm điều khiển xe cơ giới không có giấy phép lái xe theo quy định. Thế nhưng có người lại không tuân thủ quy định này và đã gây tai nạn giao thông cho người khác để bản thân bị vướng vào tù tội như trường hợp của Đặng Văn Phi (SN 1993, ngụ xã Tân Công Sính, huyện Tam Nông), dù không có giấp phép lái xe nhưng vẫn điều khiển xe mô tô nên đã gây ra tai nạn giao thông, làm bé gái bị thương tật nặng.

Vào chiều ngày 03-11-2011, Đặng Văn Phi điều khiển xe từ nhà đi đến nhà người cậu (cùng ngụ xã Tân Công Sính). Khi đang điều khiển xe trên đường Tỉnh lộ 855 được khoảng 1km, Đặng Văn Phi nhìn thấy phía trước khoảng 30m có bé Huỳnh Trâm Anh 4 tuổi đang đi qua đường. Dù đoạn đường bằng phẳng, không bị hạn chế tầm nhìn nhưng Đặng Văn Phi đã đụng bé Trâm Anh văng xuống chân lộ, còn Phi cũng bị ngã xe. Hậu quả bé Trâm Anh bị thương tích nặng, theo giám định pháp y tỷ lệ thương tật gần 74% xếp loại thương tật tạm thời, còn Đặng Văn Phi lãnh án 3 năm tù về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Chỉ vì sự chủ quan, không tuân thủ các quy định Luật giao thông đường bộ của người điều khiển các phương tiện giao thông đã gây ra biết bao vụ tai nạn giao thông, làm nhiều gia đình mất đi người thân, không ít người bị tàn tật và đưa chính bản thân người vi phạm vào vòng tù tội, gây ra gánh nặng cho gia đình và xã hội. Để tai nạn giao thông không còn là nỗi ám ảnh của mọi nhà, mong rằng mọi người luôn ý thức chấp hành các quy định đảm bảo an toàn giao thông, ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông nhằm góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông, bảo vệ tính mạng, sức khỏe và tài sản cho người khác và chính bản thân mình.

Trúc Dương

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn