Đa dạng các hình thức truyền thông SKSS dành cho học sinh - sinh viên

Cập nhật ngày: 18/06/2012 20:26:11

Nếu như trước đây các hình thức tuyền thông sức khỏe sinh sản vị thành niên- thanh niên( SKSSVTN-TN) được thực hiện khá đơn điệu thì nay các hình thức truyền thông này được thực hiện đa dạng, đi vào nội dung trọng tâm, phù hợp với tâm lý tiếp cận của học sinh, sinh viên (HS,SV) góp phần làm tăng hiệu ứng truyền thông của lĩnh vực này.


Học sinh đặt câu hỏi về các vấn đề liên quan đến SKSSVTN-TN

Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp có trên dưới 1.000 HS,SV đang theo học, dù bản thân các em đã có kiến thức về SKSS tuy nhiên Ban Giám hiệu nhà trường cùng Ban Điều hành dự án vẫn lắp đặt các pano để truyền thông SKSS. Ấn tượng nhất là tấm pano ngay từ trước sân trường với hình ảnh người mẹ dẫn con gái đi trên một con đường, với thông điệp cha mẹ hãy là người dẫn đường cho con.

Em Nguyễn Thị Thanh Thảo - sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp cho biết: “Nhìn vào tấm bảng em hiểu được người mẹ sẽ là người dẫn đường để con mình biết được những điều liên quan đến SKSS, có người dẫn đường sẽ yên tâm, tin cậy hơn...”.

Trong các hoạt động truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Tỉnh Đoàn và các đơn vị Đoàn, Hội thanh niên tại các trường học trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền SKSSVTN-TN đến với HS,SV. Tại các điểm trường: THCS-THPT Nguyễn Văn Khải, THPT Thống Linh, THPT Lấp Vò II, THPT Thiên Hộ Dương không chỉ tuyên truyền bằng hình thức sinh hoạt dưới cờ, giáo viên bộ môn Giáo dục công dân, Sinh học còn thành lập các tổ tư vấn, mở địa chỉ email, hộp thư trong khuôn viên trường để tiếp nhận thắc mắc và trả lời cho các em.

Một hình thức truyền thông khác nhằm tạo hứng thú đối với nhiều em HS là truyền thông trực tiếp tại trường. Trong tháng 4 vừa qua, HS của các điểm trường: THPT Nguyễn Quang Diêu, THPT Thiên Hộ Dương, THPT Kỹ Thuật, THPT Đỗ Công Tường, THPT Trần Quốc Toản, THPT thành phố Cao Lãnh đã tham gia hoạt động truyền thông SKSS do Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế phối hợp tổ chức. Nhiều vấn đề tế nhị đã được chuyển tải để các em tiếp cận theo nhiều cách khác nhau như: trả lời câu hỏi câu hỏi bằng mảnh ghép, trò chơi ô chữ, đặt câu hỏi trực tiếp với bác sĩ tư vấn...

Tham gia buổi sinh hoạt, em Nguyễn Võ Hồng Loan - Trường THPT Thiên Hộ Dương cho biết: “Thay vì hỏi người lớn sẽ rất ngại, tham gia hoạt động này em có thể hỏi bác sĩ bằng cách viết giấy gửi câu hỏi. Hình thức truyền thông này phù hợp với lứa tuổi HS...”.

Theo Tỉnh đoàn Đồng Tháp, trong năm 2012, dự kiến sẽ có 3 đợt truyền thông tại các điểm trường Đại học, THPT trên địa bàn tỉnh. Để thu hút các em HS,SV chương trình tại mỗi nơi sẽ có các hình thức truyền thông đa dạng hơn, dạng các hình thức truyền thông góp phần thu hút các em HS,SV tiếp cận với kiến thức SKSSVTN-TN một cách tế nhị, hiệu quả.

C.P

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn