Hệ thống truyền thanh cơ sở góp phần tuyên truyền xây dựng nông thôn mới

Cập nhật ngày: 25/06/2012 08:57:25

Với 70 cụm loa và đường dây dài trên 15km phủ kín địa bàn 5 ấp, hệ thống truyền thanh xã Long Thuận (huyện Hồng Ngự) đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực, phục vụ nhu cầu thông tin cho bà con địa phương.

Mỗi ngày Trạm Truyền thanh xã tiếp sóng các chương trình phát thanh của Trung ương, tỉnh, huyện và phát sóng bản tin thời sự địa phương. Trong đó, những chủ trương tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội luôn được thông tin cụ thể đến người dân.

Anh Nguyễn Bảo Triều - cán bộ truyền thanh xã Long Thuận cho biết: “Thời gian qua, Trạm Truyền thanh xã tập trung tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới, đặc biệt quan tâm tiêu chí giảm nghèo, vận động các mạnh thường quân, nhà hảo tâm đóng góp giúp đỡ nhiều hộ gia đình nghèo có điều kiện vượt qua khó khăn”.

Là 1 trong 3 xã điểm xây dựng nông thôn mới của huyện, Thường Thới Tiền cũng chú trọng phát huy vai trò của công tác tuyên truyền thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở, từ chuyện người dân đóng góp kinh phí làm đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng đến phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, ý thức vệ sinh môi trường, công tác đảm bảo ANTT, ATGT... Qua truyền thanh, việc phát huy quy chế dân chủ được thể hiện, bà con có quyền nêu ý kiến, được bàn bạc và theo sát các khâu thực hiện.

Hiện tại, 11 xã trong huyện Hồng Ngự đều đã có hệ thống truyền thanh tương đối phủ kín, phát sóng thiết bị hữu tiến và vô tuyến, với gần 700 cụm loa, 9 tăng âm công suất 1.200W và nhiều thiết bị hỗ trợ được khai thác và phát huy hiệu quả trong công tác tuyên truyền. Bên cạnh những thông tin lồng ghép trong chương trình thời sự địa phương, Đài Truyền thanh huyện Hồng Ngự cũng đã xây dựng được Chuyên mục Xây dựng nông thôn mới, thời lượng phát sóng từ 5 - 10 phút. Nội dung tuyên truyền về 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, những bản tin về cơ chế, chính sách đầu tư của Nhà nước cũng như công khai các khoản đóng góp của nhân dân.

Ông Nguyễn Văn Tháo - Phó Chủ tịch UBND huyện Hồng Ngự cho biết: “Hệ thống truyền thanh cơ sở là phương tiện hữu ích trong hoạt động tuyên truyền về xây dựng nông mới cũng như các đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Do vậy, hệ thống truyền thanh cơ sở phải luôn phát huy vai trò cầu nối giữ chính quyền và nhân dân trong công tác xây dựng nông thôn mới để người dân hiểu được ý nghĩa của chương trình và tích cực tham gia đóng góp, tham gia giữ gìn”.

Mặc dù cơ sở vật chất vẫn chưa đồng bộ và không phải tất cả thông tin đều truyền đạt đến 100% khu vực dân cư..., song không thể phủ nhận tính sâu rộng, tiện lợi và ít tốn kém của hệ thống truyền thanh cơ sở trong việc tuyên truyền các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Sự tồn tại và phát triển của kênh thông tin này trong xu thế bùng nổ thông tin hiện nay một lần nữa khẳng định sự cần thiết trong lộ trình xây dựng nông thôn mới của mỗi địa phương.

Minh Thi

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn