Huy động được trên 172 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Cập nhật ngày: 18/06/2012 09:21:08

Theo báo cáo của UBND tỉnh, công tác huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới có nhiều khả quan, tính đến ngày 30-5-2012 theo tổng hợp sơ bộ, toàn tỉnh đã huy động được trên 172,9 tỷ đồng, trong đó vốn Trung ương là 33,1 tỷ đồng, ngân sách 3 cấp tỉnh, huyện, xã là trên 108 tỷ đồng, vốn tín dụng là 498 tỷ đồng và vốn huy động từ nhân dân là 31,1 tỷ đồng. Tổng giá trị giải ngân đạt khoảng 20%.

Theo báo cáo của các địa phương trong tỉnh, ngoài các vốn từ ngân sách địa phương, vốn lồng ghép chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn còn có sự huy động đóng góp rất lớn của người dân, doanh nghiệp, mạnh thường quân, nếu tính cả các khoản hiến đất, xây dựng các công trình cầu đường, hệ thống thủy lợi, trường học, hệ thống chiếu sáng, ngày công lao động, đầu tư phát triển sản xuất thì dân đóng góp trên 100 tỷ đồng.

Điển hình như 3 xã điểm của huyện Tháp Mười đã vận động nhân dân đóng góp 300 triệu đồng xây dựng hàng rào, cầu, đường, công trình đèn thắp sáng đường quê và hàng chục ngày công cải tạo cảnh quan môi trường; xã Vĩnh Thạnh (Lấp Vò) vận động mạnh thường quân 100 triệu đồng, nhân dân đóng góp quỹ xây dựng giao thông trên 3 tỷ đồng, hiến 1.1650m2 đất làm cầu, trị giá 132 triệu đồng; vận động đội thi công cầu của chú Hai Đâu đóng góp trên 600 ngày công lao động.

DT

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn