Huyện Hồng Ngự
Góp phần giảm thiểu thấp nhất thiệt hại về người, tài sản và bảo vệ sản xuất

Cập nhật ngày: 03/08/2012 06:19:05

Trong điều kiện thời tiết chuyển sang mùa mưa bão, đối với các huyện đầu nguồn như huyện Hồng Ngự, công tác phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn được quan tâm nhiều hơn. Ngoài việc đảm bảo tính mạng và tài sản của người dân, huyện cũng đặt ra mục tiêu là bảo vệ sản xuất nông nghiệp, cơ sở vật chất trên địa bàn...

Trong công tác PCLB & GNTT bảo vệ sản xuất nông nghiệp, huyện đã tiến hành nạo vét, đắp vá đê bao, xây mới 8 hạng mục công trình thủy lợi phục vụ, bảo vệ sản xuất. Trong đó nạo vét, đắp vá bờ bao 3 hạng mục công trình, xây mới 5 công trình cống; duy tu, sửa chữa, dặm vá các tuyến đường ra bến đò ngang, đường nông thôn, đường nhựa, phối hợp với CSGT huyện kiểm tra phương tiện bến đò ngang và phương tiện vận tải đường thủy, phát hiện 27 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt 18 trường hợp.

Theo thống kê của Ban chỉ huy PCLB huyện, thời gian qua tình hình sạt lở bờ sông xảy ra 4 vụ trên địa bàn các xã: Long Thuận, Phú Thuận A, Thường Thới Tiền. Để người dân an tâm sản xuất, ổn định cuộc sống các ngành chuyên môn, cấp ủy chính quyền, đoàn thể địa phương kịp thời huy động lực lượng để hỗ trợ cho gia đình bị thiệt hại, khắc phục hậu quả thiên tai.

Ông Nguyễn Văn Mẫn - Trưởng Phòng Nông nghiệp huyện cho biết: “Chúng tôi xem công tác PCLB&GNTT là công việc thường xuyên và quan trọng nên ngay thời gian đầu đã tập trung đầu tư đảm bảo công tác đạt hiệu quả, góp phần giảm thiểu thấp nhất thiệt hại về người và tài sản cho người dân, đảm bảo việc sản xuất của huyện được thuận lợi. Đặc biệt, công tác này sẽ được đẩy mạnh trong thời gian tới”.

Rút kinh nghiệm từ năm trước, tình hình nước lũ lên nhanh, đồng thời dự báo mực nước năm nay có thể lớn, dẫn đến nhiều khả năng mưa giông kéo dài. Theo ông Mẫn, trong thời gian tới, huyện tiếp tục theo dõi diễn biến mực nước lũ, đôn đốc các đơn vị thi công xây dựng cơ bản hoàn thành trước khi lũ về, huyện sẽ phối hợp với các xã, HTX tổ chức sửa chữa những thiết bị hư hỏng, đắp vá bờ bao, trạm bơm cống đập, theo dõi khuyến cáo lịch xuống giống lúa tại các địa phương, hướng tới đảm bảo ăn chắc vụ lúa thu đông.

Bên cạnh đó, huyện cũng quan tâm xử lý các tuyến giao thông chính bị đe dọa sạt lở và đẩy mạnh thi công xây dựng hạ tầng cơ sở cụm, tuyến dân cư. Trong năm 2012, huyện Hồng Ngự tiến hành xây dựng 7 cụm, tuyến dân cư giai đoạn 2 và đã bố trí được 2.075 nền, đạt 67,52%, số dân xây dựng nhà ở là 938 nền. Theo kế hoạch, chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư giai đoạn 2 dự kiến hoàn thành vào cuối năm, công trình góp phần đảm bảo an toàn về người và tài sản cho nhân dân vùng ngập lụt thường xuyên ổn định cuộc sống.

Nhằm giảm thiểu thấp nhất tình trạng trẻ em bị đuối nước, Trung tâm Thể dục thể thao huyện mở nhiều lớp tập bơi, tổ chức đưa rước học sinh. Theo kế hoạch trong năm 2012 sẽ mở 85 lớp phổ cập bơi cho trẻ em từ 7 đến 15 tuổi đang học tại các trường trên địa bàn; tiếp tục cập nhật thông tin về tình hình thời tiết thông báo kịp thời để người dân ứng phó khi mưa bão đến, đồng thời tuyên truyền cho người dân chằng néo nhà cửa, gia cố bè cá để đảm bảo an toàn khi có mưa bão.

Khánh Duy

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn