Lãnh đạo UBND tỉnh đến động viên gia đình các trẻ bị chết đuối ở thị xã Sa Đéc

Cập nhật ngày: 23/06/2012 13:51:47

Sáng ngày 23-6-2012, nhận được tin các bé Nguyễn Minh Quỳnh Như, Nguyễn Minh Đạt, Đinh Lý Thu Trâm, cùng ngụ phường 1, thị xã Sa Đéc (TXSĐ) bị chết đuối tại công trình san lắp Khu dân cư Đông Quới mở rộng, thuộc ấp Đông Khánh, xã Tân Khánh Đông, TXSĐ, ông Nguyễn Văn Dương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cùng lãnh đạo của Sở Lao động– Thương binh – Xã hội, UBND TXSĐ, Đảng ủy, UBND xã Tân Khánh Đông đã có chuyến khảo sát thực tế địa điểm nơi các bé bị nạn. Đồng thời, đến gia đình bà Nguyễn Thị Hải (nhà ngoại của 3 trẻ bị nạn) chia buồn và động viên tinh thần gia đình cố gắng vượt qua nỗi đau để sớm trở lại lao động sản xuất bình thường. Qua đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Dương đã trao số tiền hỗ trợ 4,5 triệu/đồng 1 trường hợp trẻ bị nạn cho gia đình.


Ông Nguyễn Văn Dương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh an ủi, động viên các gia đình gặp nạn

Nhằm chia buồn và an ủi tinh thần các gia đình, bước đầu lãnh đạo Công ty TNHH Bông Hồng (đơn vị thi công san lắp công trình) cũng hỗ trợ mỗi bé bị nạn 5 triệu đồng; đơn vị Ban Quản lý dự án xây dựng thị xã Sa Đéc (chủ đầu tư công trình) hỗ trợ gia đình bé Thu Trâm 3 triệu đồng, hỗ trợ gia đình hai bé Quỳnh Như và Minh Đạt 5 triệu đồng. Ngoài ra, UBND TXSĐ và UBND xã Tân Khánh Đông cũng hỗ trợ số tiền 1 triệu đồng cho gia đình mỗi/bé bị nạn.

Phú Thuận



< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn