Lê Phước Nam
Xông xáo trong hoạt động Đoàn vừa làm kinh tế giỏi

Cập nhật ngày: 25/06/2012 08:58:16

Năm 2006, sau khi nghỉ học để phụ giúp gia đình, Lê Phước Nam tham gia sinh hoạt Đoàn tại ấp Tân Trường, xã Mỹ Hội, huyện Cao Lãnh. Trong các hoạt động từ lớn đến nhỏ, Phước Nam đều tham gia nhiệt tình.


Lê Phước Nam bên mô hình nuôi heo của mình

Năm 2007, anh được các đoàn viên trong Chi đoàn tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Chi đoàn ấp Tân Trường. Ở vai trò mới, Lê Phước Nam càng nhiệt huyết hơn với phong trào Đoàn tại địa phương, anh thường xuyên đến các Chi đoàn bạn học hỏi kinh nghiệm hoạt động, tìm ra cách hoạt động hiệu quả cho Chi đoàn mình.

Thông qua sự nhanh nhạy, nhiệt huyết và uy tín của mình đối với thanh niên địa phương, Nam thường xuyên quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng của thanh niên để tìm hướng giúp đỡ. Từ 12 đoàn viên năm 2007, đến nay Chi đoàn ấp Tân Trường đã phát triển lên 45 đoàn viên và 236 thanh niên.

Để tạo sân chơi cho thanh niên, Lê Phước Nam đã thành lập sân bóng chuyền và tài trợ tiền mua bóng và lưới để thanh niên tham gia. Nhằm giúp các thanh niên có việc làm, anh đứng ra thành lập tổ hợp tác phun xịt thuốc trừ sâu có 6 thanh niên tham gia, các đoàn viên có nhu cầu về việc làm đều được anh tìm hiểu và giới thiệu việc làm.

Trong hoạt động Đoàn, hễ nghe có đoàn viên gặp hoàn cảnh khó khăn, Lê Phước Nam đều sẵn sàng giúp đỡ. Tuy số tiền hỗ trợ không lớn nhưng cũng góp phần giúp họ giảm bớt khó khăn.

Bên cạnh việc tích cực hoạt động Đoàn, Lê Phước Nam còn là gương điển hình về làm kinh tế giỏi của địa phương. Ngoài việc đảm đương sản xuất 2,5ha lúa, Nam còn thực hiện khá hiệu quả mô hình kinh tế VAC cho gia đình. Nam rất tích cực trong việc nghiên cứu học hỏi khoa học kỹ thuật để áp dụng vào sản xuất. Khi xem báo đài, khi thì trực tiếp tham quan học hỏi kinh nghiệm của những người sản xuất thành công ở nhiều nơi để áp dụng vào mô hình của mình cho phù hợp.

Các vụ lúa trong năm anh đều đạt năng suất trên 6 tấn/ha, nhưng so với những nông dân khác lợi nhuận của Nam luôn đạt cao hơn vì anh sử dụng rất ít phân thuốc trong quá trình sản xuất. Đối với mô hình VAC (trồng xoài - nuôi cá - nuôi heo) đều anh áp dụng khá thành công. Trung bình sau khi trừ chi phí đầu tư gia đình Nam đạt lợi nhuận trên 300 triệu đồng. Hiện tại, gia đình anh khá thoải mái trong việc nuôi hai người em đang học Đại học.

Qua sự tích cực trong cách tổ chức hoạt động, Lê Phước Nam đã góp phần giúp cho Chi đoàn ấp Tân Trường trở thành Chi đoàn nông thôn tiêu biểu của xã Mỹ Hội nhiều năm liền. Riêng bản thân anh cũng được địa phương khen thưởng, trong đó phần thưởng quý giá nhất mà Nam có được là đứng vào hàng ngũ của Đảng vào năm 2009.

Anh Nguyễn Hoàng Thắm - Bí thư Xã đoàn Mỹ Hội nhận xét: “Lê Phước Nam là một trong những đoàn viên, thanh niên tiêu biểu của địa phương. Anh hiện là thành viên Ban Chấp hành Xã đoàn, ngoài công tác Đoàn rất nhiệt tình anh còn là thanh niên sản xuất giỏi của địa phương. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành tốt...”.

P.Thuận

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn