Người Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ nhiệt huyết

Cập nhật ngày: 18/06/2012 07:49:22

Anh Út Hoàng (Nguyễn Văn Hoàng) - sinh năm 1966, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) xã An Hòa, huyện Tam Nông được nhiều người biết đến vì sự năng nỗ, nhiệt tình trong công tác từ thiện xã hội.


Anh Út Hoàng

Sau nhiều năm gắn bó với phong trào từ thiện của địa phương, tháng 10-2009, anh Út Hoàng được lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã và hội viên tin tưởng giao giữ chức vụ Chủ tịch Hội CTĐ xã An Hòa. Với nhiệm vụ mới, anh không ngừng nỗ lực học hỏi, tổ chức các mô hình từ thiện mới, đồng thời tích cực vận động các mạnh thường quân trong, ngoài tỉnh ủng hộ tiền và vật chất chăm lo cho người nghèo ở địa phương. Qua đó, nhiều hoạt động từ thiện xã hội ở địa phương thành công đã in đậm “dấu ấn” của người Chủ tịch Hội nhiệt huyết này. Điển hình như mô hình “Trại mộc cất nhà tình thương” do anh Út Hoàng đứng ra thành lập trong năm 2010, đến nay, mô hình này đã vận động cất mới 41 căn nhà tình thương cho người nghèo ở địa phương với tổng trị giá trên 600 triệu đồng (trung bình 15 triệu đồng/căn). Thông qua việc thực hiện cuộc vận động “Mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” của Trung ương Hội CTĐ Việt Nam, anh vận động các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh ủng hộ thường xuyên hàng tháng cho 39 hộ nghèo ở địa phương với số tiền 200 ngàn đồng/hộ.

Từ tháng 10-2009 đến nay, anh Út Hoàng đã vận động mạnh thường quân ủng hộ 21 chiếc xe đạp, 1.490 phần quà và 2.650 quyển tập ủng hộ cho học sinh nghèo trên địa bàn; vận động kinh phí trên 800 triệu đồng để mổ mắt cho 137 người nghèo và hỗ trợ 23 xe lăn, xe lắc cho người tàn tật; vận động hỗ trợ Tổ từ thiện ở các bệnh viện trên 3,8 tấn gạo... Trên lĩnh vực xây dựng giao thông nông thôn, anh Út Hoàng đã vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh số tiền trên 1,2 tỷ đồng để bắc mới 6 cây cầu bê tông ở xã An Hòa và một số xã lân cận.

Trong đợt lũ 2011 vừa rồi, để góp phần giúp đỡ người nghèo trên địa bàn huyện bớt khó khăn, anh đã tranh thủ vận động các nhà hảo tâm ủng hộ gần 2.000 phần quà và 20 chiếc xuồng, tổng trị giá trên 800 triệu đồng để hỗ trợ cho người nghèo.

Bằng tinh thần nhiệt huyết và tính năng động trong công tác từ thiện, anh Út Hoàng đã mang đến sự tin tưởng cho lãnh đạo Hội CTĐ huyện Tam Nông, lãnh đạo xã An Hòa, còn đối với người dân thì anh Út Hoàng rất được quý mến.

Phú Thuận

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn