Nhiều mô hình hoạt động có hiệu quả thu hút hội viên tham gia

Cập nhật ngày: 18/06/2012 09:21:30

Thời gian gần đây, phong trào phụ nữ của thành phố Cao Lãnh tiếp tục phát triển thông qua các chương trình hoạt động do Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) thành phố Cao Lãnh tổ chức ngày càng khẳng định được vai trò, vị thế, tầm quan trọng của phụ nữ trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó nhiều mô hình hoạt động có hiệu quả thu hút ngày càng đông chị em đến với công tác Hội.


Tổ liên kết sản xuất xoài theo hướng an toàn do các cấp Hội phụ nữ phát động

Năm 2011, Hội LHPN thành phố Cao Lãnh xây dựng kế hoạch triển khai cho từng xã, phường xây dựng các mô hình hoạt động phù hợp, chọn khóm hoặc ấp làm điểm để rút kinh nghiệm sau đó nhân rộng trên địa bàn. Thông qua các mô hình nhằm tập hợp, tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Từ kế hoạch của thành Hội, các xã, phường xây dựng kế hoạch cụ thể cho đơn vị mình, sau đó thông qua Đảng ủy và triển khai đến các chi, tổ Hội thành lập các mô hình: Tổ nuôi heo đất, hủ gạo tình thương, 5 không 3 sạch, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống bạo lực gia đình... Đặc biệt, một số mô hình liên kết sản xuất kinh doanh, tổ phòng, chống nghiện game online, tổ phụ nữ tự quản môi trường... của xã Mỹ Trà, xã Tịnh Thới, phường 6, phường 2, phường 4 đã thu hút nhiều chị em phụ nữ tham gia, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Trong năm 2011, ngoài hoạt động của các mô hình, các cấp Hội Phụ nữ thành phố Cao Lãnh còn xây dựng quỹ Hội với tổng số tiền gần 700 triệu đồng hỗ trợ chị em đầu tư phát triển kinh tế hộ, cải thiện cuộc sống của hội viên. Đồng thời, các cấp Hội đẩy mạnh việc vận động các mạnh thường quân hỗ trợ 139 suất học bổng Nguyễn Thị Định với tổng số tiền gần 53 triệu đồng; tặng 511 suất quà với tổng trị giá trên 40 triệu đồng; cất mới và sửa chữa 18 căn nhà tình thương với tổng số tiền gần 400 triệu đồng... Thông qua các hoạt động thiết thực trên, các cấp Hội Phụ nữ thành phố Cao Lãnh ngày càng tạo mối liên hệ gắn bó với hội viên, nhất là thu hút phụ nữ tham gia vào tổ chức Hội, nâng tỷ lệ hội viên phụ nữ của thành phố đạt 74,54% vào cuối năm 2011.

Nhìn chung, các mô hình của các cấp Hội Phụ nữ thành phố Cao Lãnh rất đa dạng, phong phú, có hiệu quả kinh tế - xã hội được các ngành, các cấp và quần chúng phụ nữ đồng tình hưởng ứng, từ đó nhiều mô hình được nhân rộng ra tất cả xã, phường trong thành phố, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Cao Lãnh, Nghị quyết của các cấp Hội đã đề ra.

Ngọc Tâm

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn