Phường 3, thị xã SaĐéc
Điểm sáng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Cập nhật ngày: 03/08/2012 13:57:20

Phường 3, thị xã SaĐéc có 3 khóm, với 2.477 hộ dân, gần 11.300 nhân khẩu, tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của phường khá nhanh, dân cư đông đúc nên rất phức tạp về an ninh trật tự... Trước tình hình đó, những năm qua, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở phường 3 đã được phát động rộng khắp và trở thành điểm sáng trong toàn tỉnh.


Đại diện lãnh đạo UBND phường 3 nhận Cờ thi đua do Bộ Công an trao tặng

Trung tá Nguyễn Ngọc Son - Trưởng Công an phường 3 cho biết: Hàng năm, Công an phường chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tập trung tuyên truyền cho đoàn viên, hội viên và quần chúng về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Phong trào đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của mọi tầng lớp nhân dân.

Đến nay, toàn phường 3 đã xây dựng được 50 tổ tự quản về an ninh trật tự với 100 thành viên là đoàn viên, cán bộ hưu trí và quần chúng. Ban bảo vệ dân phố gồm 30 người chia làm 3 tổ phụ trách tại 3 khóm. Các tổ chức quần chúng làm công tác ANTT tại các tổ, khóm đã tổ chức hàng trăm lượt tuần tra đêm, tham gia tích cực cùng với lực lượng Công an phường kịp thời thông báo những phương thức, thủ đoạn của bọn tội phạm, qua đó giúp người dân nâng cao tinh thần cảnh giác tự bảo vệ tài sản và tham gia phát hiện, tố giác, truy bắt các đối tượng phạm tội.

Lực lượng Công an phường thường xuyên xuống địa bàn phối hợp với ban, ngành, đoàn thể, ban nhân dân khóm, ban bảo vệ dân phố, tổ dân phố, quần chúng nhân dân gặp gỡ tiếp xúc, giáo dục đối tượng, bố trí quần chúng giám sát đối tượng để kịp thời phát hiện răn đe đối tượng thực hiện hành vi sai trái; thành lập hòm thư góp ý, đường dây nóng để nhân dân cung cấp nguồn tin và cũng thông qua đó giúp lực lượng Công an giải quyết nhanh gọn đứt điểm các vụ việc.

Trong năm 2011 và 6 tháng đầu năm 2012, Công an phường đã thực hiện trên 30 buổi chiếu phim tuyên truyền phòng, chống tội phạm, ma túy, an toàn giao thông, tổ chức 338 cuộc triệt xóa các tụ điểm về trật tự xã hội, giải tán 50 nhóm thanh thiếu niên tụ tập gây rối đêm khuya, nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an trên 160 nguồn tin có giá trị. Điển hình như cuối tháng 7-2012, Công an phường nhận được tin chị Nguyễn Ngọc Tố Trân, ngụ 166/6 Lê Lợi, khóm 1 bị mất 2 điện thoại di động trị giá 18 triệu đồng. Lực lượng Công an đã khoanh vùng và sát định đối tượng tình nghi mời về làm việc. Qua đấu tranh khai thác, đối tượng đã khai nhận hành vi trộm cắp tài sản của mình.

Qua phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đã xuất hiện nhiều tấm gương quần chúng tiêu biểu tố giác tội phạm. Trong năm 2011, có 2 cá nhân được nhận Giấy khen của Công an thị xã SaĐéc; 6 tháng đầu năm 2012, có 3 cá nhân được Công an phường đề xuất khen thưởng.

Công an phường còn thường xuyên tổ chức kiểm tra trật tự đô thị, giải quyết những vụ họp chợ trái phép gây cản trở giao thông, lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, phát động phong trào xây dựng khóm văn hóa, gia đình văn hóa, tổ chức cho nhân dân tìm hiểu Luật phòng, chống ma túy. Đến nay, phường 3 đã cơ bản đẩy lùi các tệ nạn xã hội, tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, uống rượu gây rối trật tự giảm đám kể, trật tự an toàn giao thông ổn định. Với những nỗ lực trên, năm 2011, phường 3 được công nhận là phường văn hóa. Năm 2011, Công an phường 3 vinh dự được Bộ Công an tặng Cờ thi đua về thành tích đơn vị dẫn đầu phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Từ những kết quả và kinh nghiệm thực tế, thời gian tới phường 3 sẽ tiếp tục triển khai giải pháp, biểu dương và nhân rộng điển hình tiên tiến để công tác giữ gìn ANTT trên địa bàn đạt được hiệu quả tốt, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương.

Lệ Chi

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn