Sân chơi hè cho trẻ em

Cập nhật ngày: 18/06/2012 09:20:40

Từ cuối tháng 5 đến nay, cứ đến 4 giờ chiều, khu vực hồ bơi thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có rất đông các em thiếu nhi. Trong làn nước trong vắt, nhiều em lặn hụp thích thú, em Nguyễn Thị Ngọc Thảo (10 tuổi) ngụ phường 2, thành phố Cao Lãnh cho biết: “Con chưa biết bơi, xuống sông con sợ lắm, nên chiều con xin mẹ vô đây theo mấy bạn để tập bơi, hồ cạn nên tắm rất thích...”.

Anh Lê Thanh Hưng - ngụ tại khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười chia sẻ: “Nhà tôi ở Tháp Mười, nghỉ hè cho cháu về quê nội ở thành phố Cao Lãnh chơi, sẵn chở cháu vào đây để tập bơi. Để phục vụ nhu cầu, tại đây có dịch vụ cho thuê quần áo bơi, dạy bơi và có quy định thời gian. Nguyễn Văn Xuân - Phó trưởng phòng Quản lý hồ bơi cho biết: “Từ thời điểm hè đến nay mỗi ngày hồ bơi có trên dưới 150 lượt người đến tham gia bơi, chủ yếu là trẻ em. Vào những ngày thứ 7, chủ nhật có thể tăng 200 lượt/ngày. Hiện có một số đơn vị xã, phường trên địa bàn thành phố Cao Lãnh đến thuê hồ để phổ cập bơi cho trẻ em...”.

Tương tự, phòng đọc sách dành cho thiếu nhi của Thư viện tỉnh cũng được nhiều phụ huynh ví von là “điểm giữ trẻ” trong thời điểm hè. Phòng đọc sách dành cho thiếu nhi là sáng kiến của Chi đoàn Thư viện tỉnh, hoạt động từ tháng 3-2012, với kinh phí hơn 70 triệu đồng gồm kệ sách, bàn đọc, tô tượng, tranh cát... Phòng đọc được trang trí hấp dẫn, gọn gàng, phù hợp với sở thích của trẻ em. Mỗi ngày, phòng đọc sách thu hút 50 lượt thiếu nhi đến để đọc sách và tham gia các dịch vụ khác.

Chị Trần Thị Mỹ Trinh - Bí thư Chi đoàn Thư viện tỉnh cho biết: “Hiện phòng đọc có 10.000 bản sách dành cho các em thiếu nhi, ngoài đọc sách các em còn tô tượng, tranh cát, sinh hoạt chuyên đề. Em Bùi Anh Kiệt - học sinh lớp 5, trường Tiểu học Lê Văn Tám, phường 1, thành phố Cao Lãnh cho biết: “Ở nhà con thường xem ti vi, đọc sách, truyện nhưng truyện ở nhà không nhiều bằng ở đây, vào đây con rất thích, sắp tới con sẽ rủ thêm nhiều bạn khác cùng vào đây đọc sách...”. Để tạo thêm mảng xanh, trong thời gian tới, Thư viện tỉnh dự kiến sẽ mở rộng quy mô phòng đọc, trồng cây xanh, vườn hoa để làm mô hình vườn cây của bé, đồng thời thành lập câu lạc bộ thiếu nhi để tạo thêm nơi sinh hoạt và sân chơi lành mạnh cho các em.

C.Phương

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn