Sản phẩm mùa mưa đắt hàng

Cập nhật ngày: 22/06/2012 05:29:33

Thời tiết bắt đầu chuyển mùa, nhu cầu sử dụng sản phẩm mùa mưa cũng tăng theo. Đáp ứng nhu cầu đó, các tiểu thương đã chuẩn bị hàng hóa cung ứng. Tuy nhiên, thời tiết mưa kéo dài cũng đã ảnh hưởng đến việc mua bán của những tiểu thương kinh doanh các mặt hàng khác, số lượng hàng hóa xuất ra khá chậm...

Theo quan sát, trước nhu cầu của người tiêu dùng các tiểu thương, siêu thị đã chuẩn bị nguồn hàng áo mưa với nhiều loại kích cỡ, màu sắc. Đặc biệt, áo mưa nội chiếm lĩnh thị trường do mẫu mã đẹp, giá rẻ hơn và độ bền không thua kém loại áo mưa nhập ngoại. Giá các sản phẩm cũng đa dạng, áo mưa tiện dụng siêu mỏng có giá từ 3.000 - 5.000 đồng/cái là mặt hàng bán chạy nhất; kế tiếp là các loại áo mưa kiểu cánh dơi ép bằng nhựa trong, nhựa màu với giá 20.000 - 25.000 đồng/cái. Năm nay, các cơ sở sản xuất tung ra loại áo mưa thời trang với nền vải nhựa cao cấp, dày, in sọc, hoa văn màu sắc vui mắt được giới trẻ ưa thích, giá cao hơn dao động từ 60.000 đồng - 80.000 đồng/áo.

Hiện nay, các nhà thiết kế áo mưa không chỉ chú ý đến chất liệu mà còn quan tâm nhiều đến sự tiện dụng khi đi mưa. Áo mưa loại măng tô cổ điển với chiếc thắt lưng và nón rời, thuận tiện cho người đi xe tay ga. Còn áo đi mưa dành cho nam, ngoài kiểu pông-sô truyền thống, là bộ quần áo đi mưa bằng chất liệu nilông, nhựa PVC. Đối với áo cánh dơi dành cho trẻ em sử dụng loại nhựa dễ lau chùi, màu sắc rực rỡ, điểm thêm những họa tiết dễ thương, giá từ 10.000 đồng - 15.000 đồng/áo.

Một trong những sản phẩm không kém phần sôi động trong thị trường này là tấm bạc nhựa. Các tiểu thương cho biết, mặt hàng này đang được nhiều người tiêu dùng chọn lựa sử dụng với những công dụng khác nhau như che mưa, che đậy nông sản. Trung bình giá các mặt hàng này dao động từ 7.000 - 10.000 đồng/m (khổ 2m). Chủ cửa tiệm Thúy Răng - TP.Cao Lãnh cho biết: “Hiện nay, nhu cầu sử dụng chỉ mới bắt đầu cho việc che chắn nhà cửa. Thời điểm mặt hàng này bán chạy nhất là lúc người nông dân thu hoạch lúa...”.

Trong khi nhiều mặt hàng mùa mưa đang bước vào thời gian cao điểm thì những tiểu thương mua bán thực phẩm, hàng quán lo lắng do số lượng khách giảm hẳn so với thời gian trước. Cô Nguyễn Thi Nguân - tiểu thương mua bán rau cải tại chợ Cao Lãnh cho biết: “Năm nào cũng vậy, mùa mưa thì chợ đều vắng, số lượng khách đến với gian hàng của tôi giảm nhiều. Trong những dịp này, khách thường chọn cách mua hàng dự trữ trong nhiều ngày để không mất thời gian và phiền toái vào những ngày mưa”.

Khó khăn nhất là những người bán hàng rong, xe đẩy, chị Nguyễn Thị Ngọc Hiếu - tiểu thương mua bán tại chợ SaĐéc cho biết: “Vào thời gian nắng nóng tôi bán trên 100 ly nước mía/ngày nhưng mùa mưa chỉ bán bằng phân nửa số lượng đó, việc buôn bán lại khá cực. Có lúc bão tôi phải nghỉ vì buôn bán ế ẩm”.

Tuấn Tường

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn