Thị xã Hồng Ngự điều chỉnh địa giới hành chính

Cập nhật ngày: 22/06/2012 08:43:33

Thị xã Hồng Ngự sẽ tăng địa giới hình chính từ 7 ấp lên 11 ấp, 7 khóm lên 9 khóm. Đó là dự kiến được thông qua tại cuộc họp ngày 12-6-2012. Theo đó, thị xã Hồng Ngự có 3 địa phương gồm: xã An Bình A, xã Bình Thạnh và phường An Thạnh được chia tách thành lập mới các ấp, khóm.


Quang cảnh cuộc họp

Trên cơ sở hiện trạng, xã An Bình A có diện tích tự nhiên 2.713,10ha với 12.988 nhân khẩu, có 3 ấp (An Lộc, An Lợi, An Hòa), chia tách thêm 2 ấp mới (An Phước, An Thịnh); xã Bình Thạnh có diện tích tự nhiên 4.842.72ha với 10.773 nhân khẩu, có 4 ấp (Bình Hưng, Bình Thành A, Bình Thành B, Bình Lý), chia tách thêm 2 ấp mới (Bình Hòa, Bình Chánh); phường An Thạnh, có diện tích tự nhiên 474.77ha với 24.683 nhân khẩu, có 7 khóm (Khóm 1, 2, 3, 4, 5, An Thành, Bình Hưng), chia tách thêm 2 khóm mới (Mương Nhà Máy, Cả Gốc).

Việc chia tách địa giới hành chính nhằm phân bố lại lao động, tổ chức lại mô hình sản xuất theo vùng chuyên canh, phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, nuôi trồng thủy sản, dịch vụ, thương mại... xứng với tiềm năng của một thị xã vùng biên. Đồng thời, quản lý tốt nhân khẩu, đảm bảo an ninh trật tự xã hội và giải quyết việc làm tại chỗ, tăng thu nhập cho người lao động phi nông nghiệp.

Dương Út

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn