TP. Cao Lãnh nâng cao chất lượng công tác gia đình năm 2012

Cập nhật ngày: 25/06/2012 08:57:31

Trong những năm qua, cap ủy Đảng, chính quyền địa phương các cấp thành phố Cao Lãnh (TPCL) đã tổ chức nhiều hoạt động, tạo điều kiện để các gia đình từ nông thôn đến thành thị nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, trách nhiệm của gia đình và cộng đồng trong việc thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình.

Các hội, đoàn thể lồng ghép tuyên truyền về pháp luật, xây dựng gia đình văn hóa, sinh đẻ có kế hoạch, phong trào khuyến học, xóa đói giảm nghèo... Riêng Hội Khuyến học TPCL đã vận động hơn 1.000 gia đình tham gia phong trào Gia đình hiếu học. Nhằm động viên tinh thần những gia đình phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc trong tình hình mới, hàng năm Phòng Văn hóa và Thông tin TPCL phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức bình chọn, họp mặt các gia đình tiêu biểu để biểu dương khen thưởng cấp thành phố và cấp tỉnh.

Tính từ năm 2011 đến nay, TPCL có hàng trăm hộ gia đình tiêu biểu đại diện cho các gia đình vượt khó nuôi dạy con ngoan, gia đình hiếu học, gia đình 3 thế hệ ông bà gương mẫu, con cháu thảo hiền, gia đình văn hóa nhiều năm liền, gia đình còn khó khăn nhưng có ý chí và nghị lực vươn lên trong cuộc sống hoặc gia đình đơn thân nuôi con thành được các cấp biểu dương, khen thưởng.

Để góp phần nâng cao chất lượng gia đình trong tình hình mới, giáo dục các các thành viên trong gia đình có quan hệ xã hội ngày càng tốt hơn, lành mạnh hơn, hạn chế các tệ nạn xã hội, năm 2012, TPCL tiếp tục duy trì và phát triển câu lạc bộ Gia đình phát triển bền vững, tổ chức sinh hoạt tại những nơi có nguy cơ xảy ra bạo lực gia đình; tập huấn kiến thức về công tác gia đình cho cán bộ phụ trách công tác gia đình cơ sở; phát động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, củng cố, nâng cao chất lượng Tổ nhân dân tự quản; khóm, ấp văn hóa, xã, phường văn hóa.

Đồng thời, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức tọa đàm và các cuộc thi sáng tác văn nghệ, biên soạn các tác phẩm truyền thông có nội dung xây dựng và củng cố nền tảng gia đình, giáo dục phòng, chống bạo hành gia đình và tệ nạn xã hội; nêu gương sáng về tổ chức đời sống, hạnh phúc gia đình, phê phán hành vi gia trưởng, độc đoán thiếu bình đẳng; tổ chức triển khai các giải pháp can thiệp những hành vi xâm hại đến gia đình và tệ nạn xã hội bằng các biện pháp giáo dục, tư vấn cho các thành viên gia đình, đặc biệt là các gia đình có nguy cơ cao; thực hiện các chính sách, chương trình về an sinh xã hội để phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống, tạo điều kiện cho con, cháu phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, đạo đức và tinh thần, không phân biệt con, cháu là trai hay gái; nâng cao năng lực trong việc quản lý điều hành và tổ chức thực hiện công tác gia đình bao gồm các hoạt động tập huấn nâng cao khả năng quản lý cho cán bộ làm công tác gia đình và tổ chức thường xuyên các hoạt động kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện các hoạt động gia đình cơ sở... góp phần cải thiện đời sống cộng đồng, ổn định trật tự, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phương Nga

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn