TPCL tập trung quản lý, xử lý đối tượng là người lang thang, ăn xin, bệnh tâm thần

Cập nhật ngày: 20/06/2012 07:54:12

Trong năm 2011 và 6 tháng đầu năm 2012, thành phố Cao Lãnh đã tổ chức đưa 29 người lang thang ăn xin về nơi cư trú, 38 lượt người mắc bệnh tâm thần nặng đi điều trị tại Khoa tâm thần Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp.

Hiện còn 17 người tâm thần đang điều trị bệnh, giải quyết cho thân nhân bảo lãnh 22 lượt người đã điều trị ổn định về gia đình, trong đó có 7 người đưa vào Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh để nuôi dưỡng do không có người thân hoặc không nơi cư trú.

Từ nay đến cuối năm 2012, thành phố Cao Lãnh sẽ tổ chức rà soát, lập danh sách, phân loại từng đối tượng và có hình thức xử lý, quản lý như: đưa vào Trung tâm Bảo trợ Xã hội thuộc Sở Lao động - TB&XH tỉnh Đồng Tháp tạm nuôi dưỡng tập trung; vận động gia đình, người thân đối tượng có trách nhiệm động viên, giáo dục và quản lý đối tượng tại nhà hoặc chuyển trả họ về nơi cư trú.

Trường hợp nếu đối tượng thuộc diện trẻ mồ côi, người tàn tật, người cao tuổi, có hoàn cảnh quá khó khăn không còn người thân để nuôi dưỡng, không có nhà cửa thì lập hồ sơ đề nghị đưa vào nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội thuộc Sở LĐ-TB&XH tỉnh.

Phương Nga

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn