Vợ chồng bác sĩ tâm huyết với nghề

Cập nhật ngày: 27/06/2012 13:55:31

Đôi vợ chồng bác sĩ Huỳnh Hồng Phúc (Phó trưởng khoa Nhi), Ngô Thị Kiều Nga (Trưởng khoa Dinh dưỡng) công tác tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp rất quan tâm đến công tác chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân.


Ngoài nhiệm vụ vừa lãnh đạo khoa, vừa trực tiếp khám, chữa bệnh, cả 2 đều miệt mài nghiên cứu khoa học với mục tiêu góp phần cùng tập thể bệnh viện và ngành Y thực hiện phòng bệnh, chữa bệnh bằng phương pháp có hiệu quả cao nhất. Tinh thần làm việc của vợ chồng bác sĩ Phúc - Nga rất đáng trân trọng. Nếu như bác sĩ Phúc có công trình nghiên cứu thực trạng các chứng bệnh lâm sàng của trẻ em trong suốt 3 năm với gần 2.000 bệnh án nhi để đưa ra các phương thức phòng ngừa, điều trị tốt nhất và được Hội đồng giám khảo đánh giá cao tại kỳ bảo vệ luận án tốt nghiệp chuyên khoa II, thì bác sĩ Nga cũng rất tâm đắc với mô hình Câu lạc bộ những người mắc bệnh tiểu đường, mà chị là người sáng lập từ 7 năm qua, tập hợp gần 300 thành viên trong và ngoài tỉnh, sinh hoạt định kỳ hàng tháng. Trong kỳ sinh hoạt, các bác sĩ cung cấp thông tin mới với từng chuyên đề bổ ích giúp cho người bệnh tìm cách vận dụng phù hợp cho bản thân.

Đây là mô hình Câu lạc bộ duy nhất ở đồng bằng sông Cửu Long. Song song với nghiên cứu khoa học, bác sĩ Phúc - Nga còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Là Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ của bệnh viện, bác sĩ Nga luôn mở rộng các mối quan hệ với các công ty dược phẩm trong ngoài tỉnh, các bệnh viện thành phố Hồ Chí Minh để tổ chức các đợt khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho dân nghèo ở các vùng sâu, vùng biên giới. Mỗi năm có ít nhất 3 đợt khám bệnh từ thiện nhân đạo, mỗi đợt trên 400 người.

HVB

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn