Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tại các địa phương

Cập nhật ngày: 26/03/2021 11:05:43

Ngày 25/3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) tỉnh tổ chức 2 Đoàn công tác đến kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tại các huyện: Châu Thành, Lai Vung, Tam Nông và TP.Hồng Ngự. Các đoàn công tác do ông Lê Thành Công - Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; bà Đoàn Thị Nghiệp - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh làm Trưởng đoàn.


Ông Lê Thành Công - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phát biểu tại buổi kiểm tra

Tại mỗi địa phương, Đoàn kiểm tra thực tế công tác bầu cử của MTTQVN cấp huyện và 1 xã; giám sát việc triển khai, thực hiện công tác bầu cử của Ủy ban bầu cử cấp xã, huyện.

Qua kiểm tra, giám sát, Đoàn công tác đánh giá cao sự chủ động của các địa phương trong công tác bầu cử, sự lãnh đạo sâu sát của các cấp ủy, trách nhiệm của Ủy ban bầu cử các cấp và vai trò tích cực của hệ thống MTTQVN tham gia công tác bầu cử, đảm bảo công tác bầu cử ở các địa phương được triển khai, tổ chức, thực hiện đồng bộ, quyết liệt và đúng theo luật định. 

Những tồn tại, hạn chế trong công tác bầu cử của các địa phương chủ yếu là những vấn đề trong công tác phối hợp đã được Đoàn công tác định hướng tháo gỡ kịp thời.

Xác định nhiệm vụ sắp tới là hết sức quan trọng và cấp bách, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt và tích cực của Mặt trận Tổ quốc cơ sở và Ban công tác Mặt trận, Trưởng đoàn công tác đề nghị các địa phương phát huy kết quả đạt được, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và chỉ đạo các ngành thành viên thực hiện tốt công tác bầu cử theo chức năng, nhiệm vụ.

Đồng thời, chú trọng công tác nắm bắt tình hình dư luận Nhân dân trên địa bàn, kịp thời giải quyết tốt khiếu nại, tố cáo công dân (nếu có), chuẩn bị tốt các điều kiện liên quan tổ chức Hội nghị hiệp thương lần 3; khép kín các thủ tục sau mỗi phần việc trong công tác bầu cử.

Bên cạnh đó, chuẩn bị kế hoạch tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử, đảm bảo đủ số cuộc tiếp xúc và số lượng cử tri tham dự; chuẩn bị mọi tình huống ứng phó nếu tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp; chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết, liên quan cho công tác tổ chức ngày bầu cử 23/5/2021 thành công tốt đẹp, thật sự là ngày hội của toàn dân.

N.T

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn