Bóng đá Việt Nam sở hữu thành tích ấn tượng trước Thái Lan trong năm 2019

Cập nhật ngày: 04/09/2019 05:37:57

Chiến thắng của đội tuyển nữ trước chủ nhà Thái Lan tại trận chung kết giải Đông Nam Á vào cuối tháng 8 vừa qua đã nâng số trận thắng của bóng đá Việt Nam trước các đội bóng xứ chùa Vàng trong năm 2019 lên con số 5.


Văn Toàn cùng các đồng đội vượt qua Thái Lan ở King's Cup 2019. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Một điều khá thú vị khi 3/5 chiến thắng của bóng đá Việt Nam trước người Thái tính hết tháng 8-2019 đến từ sân khách. Chiến thắng 1-0 của CLB Hà Nội trước Bangkok Utd trên sân Thammasat thuộc vòng sơ loại AFC Champions League 2019 mở đầu cho chuỗi trận thăng hoa ấy. Ở đó, bàn thắng duy nhất của Văn Quyết trên chấm 11m đã đập tan giấc mộng vươn ra biển lớn của đội chủ nhà.

Bốn tháng sau chiến công của đội bóng Thủ đô, đến lượt đội tuyển Quốc gia Việt Nam đã chấm dứt chuỗi 11 năm không thể đánh bại được đội tuyển xứ chùa Vàng – kể từ sau chung kết AFF Cup 2008 – bằng chiến thắng 1-0 tại King’s Cup.

Chiến thắng của thầy trò HLV Park Hang Seo càng trở nên ý nghĩa khi nó diễn ra ngay tại sân nhà của đối thủ. Dù không thể dành chức vô địch tại giải đấu nhưng việc đánh bại Thái Lan đã làm thoải mãn sự kỳ vọng của người hâm mộ.


Đội U19 Việt Nam vượt qua Thái Lan tại Khánh Hòa hồi đầu năm. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đỉnh cao của bóng đá Việt Nam trong 3 chiến thắng ngay trên đất Thái là chức vô địch của đội tuyển nữ Việt Nam. Dấu ấn của Huỳnh Như góp công lớn đưa đoàn quân của HLV Mai Đức Chung có lần thứ ba xưng vưng ở đấu trường khu vực. “Ngai vàng” của các cô gái giành được thật sự lung linh khi họ đã phế truất “ngôi hậu” của Thái Lan với bộ khung vừa trở về từ VCK World Cup nữ 2019.

Hai chiến thắng còn lại của bóng đá Việt Nam trước Thái Lan đến từ hai đội tuyển U23 và U19, tất cả được diễn ra trên sân nhà vào đầu năm nay.

Đó là chiến thắng 4-0 của thầy trò HLV Park Hang Seo tại vòng loại giải U23 châu Á 2020 diễn ra vào tháng 3. Đồng thời, Quang Hải và đồng đội đã xác lập cột mốc cho chiến thắng đậm nhất trong lịch sử của bóng đá Việt Nam trước đối thủ.

Tại giải U19 Quốc tế tổ chức tại Nha Trang vào tháng 3, đội tuyển U19 dưới sự dẫn dắt của HLV Guillaume Graechen đánh bại Thái Lan 1-0 ở trận chung kết để bước lên ngôi vị cao nhất.

Trong năm 2019, đội tuyển U18 còn cầm hòa Thái Lan 0-0 tại giải U18 Đông Nam Á trên sân nhà. Thất bại duy nhất của bóng đá Việt Nam trước người Thái là trận thua 0-1 của đội tuyển nữ U15 tại giải đấu khu vực trên sân đối thủ.

Chưa bao giờ những tin vui thắng Thái Lan lại đến dồn dập với người hâm mộ bóng đá Việt Nam như trong năm 2019. Những chiến thắng trước Thái Lan luôn khiến đối thủ tâm phục khẩu phục và được cả Đông Nam Á tán thưởng với không ngớt lời khen.  

Thành tích ấn tượng từ năm 2019 của bóng đá Việt Nam trước Thái Lan là nguồn động viên, khích lệ tinh thần rất lớn cho đội tuyển Quốc gia ở trận ra quân trước chủ nhà Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022 vào ngày 5-9 tới. 

HỮU THỊNH (SGGPO)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn