Công Thành được triệu tập vào đội tuyển U21 Quốc gia

Cập nhật ngày: 04/05/2016 13:22:42

Nguyễn Công Thành hiện là thành viên trẻ tuổi nhất đội tuyển Đồng Tháp. Một tin vui đối với người hâm mộ bóng đá tỉnh nhà là Công Thành vừa được triệu tập vào đội tuyển U21 Quốc gia.


Công Thành nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc tại giải bóng đá U21 Quốc gia 2014

Cầu thủ Nguyễn Công Thành, sinh ngày 5/10/1997, xuất thân từ phong trào bóng đá học sinh xã Phú Hiệp, huyện Tam Nông. Với tố chất khéo léo và nhạy bén về kỹ, chiến thuật, Nguyễn Công Thành được tập trung về đội U13 Đồng Tháp để đào tạo. Liên tục là cầu thủ nòng cốt thi đấu ở vị trí tiền đạo, được tham dự các giải trẻ Quốc gia U13, 15, 17, 19, rồi đến năm 2014 khi Công Thành mới 17 tuổi, được tham dự vòng chung kết giải bóng đá U21 Quốc gia, đã xuất sắc ghi 2 bàn thắng trong trận gặp Xổ số kiến thiết Cần Thơ giúp U21 Đồng Tháp lọt vào bán kết và đoạt huy chương đồng.

Được sự tín nhiệm của các Huấn luyện viên, năm 2015, Công Thành (số 20) tham gia đội tuyển Đồng Tháp thi đấu chính thức tại giải V.League, để lại dấu ấn với 5 bàn thắng giúp đội tuyển tỉnh nhà sớm trụ hạng trước một vòng đấu. Đồng thời được khoác áo đội tuyển Quốc gia tham dự giải bóng đá U19 châu Á.

Tham dự V.League 2016, mặc dù thi đấu ở vị trí tiền vệ nhưng Công Thành luôn nhạy bén trong phối hợp với đồng đội, góp phần giúp Samson và Simic có cơ hội ghi bàn. Với thành tích tiến bộ, tuyển thủ Công Thành được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam triệu tập tham gia đội tuyển U21 Quốc gia từ ngày 23/5 đến ngày 6/6/2016 tại Hà Nội để tập huấn và thi đấu giải bóng đá U21 quốc tế tại Malaysia.

TRƯỜNG THƯ

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn