Ngày mai (10/9), khởi tranh vòng chung kết Giải vô địch bóng đá mini sân cỏ nhân tạo tỉnh

Đại học Đồng Tháp nỗ lực bảo vệ ngôi vương

Cập nhật ngày: 09/09/2015 13:19:01

Là đội đương kim vô địch của Giải vô địch bóng đá mini sân cỏ nhân tạo tỉnh, Đại học Đồng Tháp (ĐHĐT) đang tích cực tập luyện để bảo vệ thành quả đã đạt được cách đây 1 năm. Tuy nhiên, theo đánh giá của Ban huấn luyện, để làm được điều này, tập thể đội sẽ cần phải nỗ lực thật nhiều.


Đội bóng Đại học Đồng Tháp tích cực tập luyện trước vòng chung kết

Những năm gần đây, phong trào thể dục thể thao (TDTT) trong sinh viên (SV), đặc biệt là môn bóng đá nam của Trường ĐHĐT phát triển khá mạnh. Với lợi thế về đào tạo chuyên ngành Sư phạm TDTT, ĐHĐT luôn có lực lượng hùng hậu ở nhiều môn, trong đó thế mạnh là bóng đá nam. Ngoài ra, trường còn có 2 sân bóng đá mini cỏ nhân tạo phục vụ tốt cho việc thi đấu và tập luyện của các đội tuyển bóng đá SV và đội tuyển cán bộ, giảng viên của trường. Phát huy lợi thế sẵn có, thành tích thi đấu các giải cấp tỉnh của đội bóng SV trường trong nhiều năm trở lại đây rất đáng ghi nhận. Năm 2014, được xem là thành công rực rỡ ở bộ môn bóng đá nam ĐHĐT khi giành “cú đúp” vô địch: Giải vô địch bóng đá mini sân cỏ nhân tạo và Giải Futsal vô địch tỉnh.

Thành tích đạt được trong năm qua là động lực lớn để tập thể đội tiếp tục phấn đấu trong mùa giải mới năm 2015. Trước mắt, đội bóng ĐHĐT là hành trình bảo vệ ngôi vô địch tại Giải vô địch bóng đá mini sân cỏ nhân tạo. Tại Vòng chung kết, ĐHĐT nằm cùng bảng A với Lai Vung, Boom Beach (Lấp Vò) và Thư Phúc (Thanh Bình). Còn MHB, Như Ý (TP.Sa Đéc), Bảo hiểm Xuân Thành và Ramsar 2.000 (Tam Nông) là những đội góp mặt ở bảng B.

Để chuẩn bị khởi động cho chiến dịch thi đấu năm 2015, đội bóng ĐHĐT đã bắt đầu hội quân và tập luyện gần 1 tháng trước ngày giải khởi tranh. Theo HLV Trần Minh Hùng, thuận lợi của đội là được sự quan tâm sâu sắc của Ban Giám hiệu nhà trường. Với lực lượng chủ yếu là SV đầy sức trẻ, nhiệt huyết với các phong trào thanh niên nên việc tập hợp các em rất dễ dàng và nhanh chóng. Đa phần các em là SV TDTT đã được tiếp cận với chuyên môn ngay từ những ngày đầu vào trường nên đây là một thuận lợi không nhỏ. Cơ sở vật chất phục vụ cho quá trình tập luyện cũng rất tốt. So với năm trước, tình hình lực lượng của đội có nhiều biến động với đa phần là SV năm 1, 2, 3. “Với đặc thù là “đội bóng SV” nên việc tìm kiếm đội hình ổn định là rất khó, bởi mỗi năm đều có thành viên tốt nghiệp ra trường. Chính vì thế, sau mỗi năm, đội bóng gần như phải làm lại từ đầu. Trong khi thể thao thì cần sự ổn định dựa trên sự định hình của thói quen. Thời gian học tập của các em là điều mà nhà trường và thầy, cô giáo quan tâm nhất. Thời gian tập luyện và thi đấu trùng vào các ngày học tập nên ảnh hưởng ít nhiều vào lượng kiến thức của các em. Sau các buổi tập, các em phải đầu tư kiến thức nhiều hơn vào những buổi tối nên quỹ thời gian cá nhân của các em gần như không có” - HLV Trần Minh Hùng chia sẻ về những khó khăn của đội.

Nhận định về các đối thủ sắp tới và cơ hội của đội nhà, HLV Trần Minh Hùng cho biết, lực lượng 8 đội vào vòng chung kết năm nay tương đối đồng đều hơn năm trước. Bởi, giải đã diễn ra lần thứ 2 nên các đội đa phần có sự chuẩn bị tốt cộng với quá trình sàng lọc tương đối hợp lý ở vòng bảng, đưa các đối thủ xứng đáng đi tiếp vào vòng trong. Việc nằm ở bảng A, với các đối thủ chưa gặp nhau trong mặt sân cỏ nhân tạo là điều bất lợi với ĐHĐT do các số liệu về đội bạn rất hạn chế. Trong khi đó, bảng B được xem là bảng tử thần với Ngân hàng MHB (Vô địch nhiều giải phong trào), Bảo hiểm Xuân Thành (hạng 3 năm trước), Như Ý (Á quân giải Futsal 2014), Ramsar 2.000 với lực lượng trẻ đầy tiềm năng. Do vậy, việc bảo vệ chức vô địch đối với ĐHĐT là không hề dễ dàng...

Vòng chung kết sẽ diễn ra từ ngày 10 - 12/9 tại sân Nhà Thiếu nhi tỉnh. Các đội được chia thành 2 bảng, thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm để chọn 4 đội xuất sắc vào vòng bán kết và chung kết.

Phước Lộc

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn