DFC gặp khó trong cuộc đua vào “tốp 3”

Cập nhật ngày: 17/07/2019 14:02:37

ĐTO - Câu lạc bộ bóng đá Đồng Tháp (gọi tắt là DFC) hiện xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng (BXH) và cách “tốp 3” tới 8 điểm. Khoảng cách điểm số khá lớn, DFC thực sự gặp khó khăn với mục tiêu “cán đích” trong nhóm 3 đội dẫn đầu Giải bóng đá hạng Nhất Quốc gia - LS 2019.


DFC (phía trước) vừa có trận hòa đáng tiếc trước Phố Hiến

Chưa thắng kể từ lượt về

Đội chủ sân Cao Lãnh chơi khá ấn tượng ở giai đoạn đầu giải, nhưng không giữ được phong độ và kết thúc lượt đi ở vị trí thứ 4 (17 điểm). Không những thế, DFC còn bị các đội xếp trên tạo khoảng cách khá lớn khi kém Bình Phước (hạng 3) và Phố Hiến FC (hạng 2) cùng 5 điểm và ít hơn đội đầu bảng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tới 9 điểm. Do vậy, muốn hoàn thành mục tiêu “tốp 3” khi mùa giải khép lại, DFC cần phải nỗ lực nhiều ở giai đoạn lượt về.

Tuy nhiên, khi giai đoạn 2 của mùa giải đã diễn ra 2 vòng đấu, các học trò của Huấn luyện viên (HLV) Trần Công Minh vẫn chưa cho thấy sự “bứt phá”. DFC thậm chí chỉ dành được 1 điểm với trận hòa 1-1 trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Phố Hiến FC ngay tại sân nhà Cao Lãnh ở vòng đấu mới nhất (vòng 13). Kết quả này không quá thất vọng vì Phố Hiến FC là đội bóng mạnh, được đầu tư bài bản và đang xếp thứ 2 trên BXH. Nhưng trong tình thế “khát điểm” để cải thiện thứ hạng, DFC không thể tận dụng lợi thế sân nhà để có thể đạt 3 điểm tuyệt đối khiến Ban Huấn luyện cảm thấy tiếc nuối. “Sau khi có được bàn dẫn trước, chúng tôi đã tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể ghi thêm bàn. Còn đối thủ dù gặp bế tắc nhưng lại có bàn thắng ở pha bóng cố định. Tuy nhiên, hòa Phố Hiến FC là kết quả chấp nhận được, bởi đối thủ là đội bóng được đầu tư lớn với nhiều tham vọng và lối chơi khó chịu” - HLV Trần Công Minh cho biết.

Trước đó, ở trận đấu đầu tiên của giai đoạn lượt về, DFC đã gây thất vọng khi để thua 0-2 trên sân của Câu lạc bộ Đắk Lắk.


Lượt 1, DFC (trái) thắng đậm An Giang 4-2. 
Ảnh: D.Thu

Nỗ lực hoàn thành mục tiêu

Hiện tại, DFC đã kém “tốp 3” 8 điểm, kém ngôi đầu 11 điểm khi mùa giải còn 9 vòng nữa là kết thúc. Khoảng cách về điểm số là không nhỏ, nên cơ hội để đội bóng Đất Sen hồng “đuổi kịp” các đối thủ xếp trên là không nhiều. Dù vậy, HLV Trần Công Minh vẫn lạc quan về khả năng đội bóng đạt được mục tiêu đã đề ra. “DFC còn 5 trận sân nhà, trong đó 2 trận gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Bình Phước là những trận đấu mà chúng tôi quyết tâm giành chiến thắng để có thể cải thiện thứ hạng. Còn lại, các trận gặp Cần Thơ, Bình Định, Phù Đổng cũng là cơ hội để đội bóng tích lũy điểm số cho cuộc đua vào cuối mùa. Với những trận sân khách, mục tiêu của đội bóng là cố gắng có điểm” – HLV Trần Công Minh nói.

Ở vòng đấu kế tiếp, đội chủ sân Cao Lãnh sẽ gặp An Giang trên sân khách. DFC đang đối mặt với khó khăn về mặt nhân sự khi nhiều trụ cột gặp chấn thương như trung vệ Nguyễn Đồng Tháp và tiền vệ Bạch Đăng Khoa. Ngoài ra, tiền vệ Thiện Chí cũng không thể góp mặt vì án “treo giò” (nhận đủ 3 thẻ vàng). Đây đều là những cầu thủ rất quan trọng trong đội hình DFC kể từ đầu mùa. Vắng những gương mặt này, HLV Trần Công Minh buộc phải tính đến “phương án B”.

Trong khi đó, An Giang đang có phong độ tốt 3 chuỗi 3 trận thắng liên tiếp. Thành tích này giúp An Giang vượt lên xếp trên DFC 1 bậc và hơn 4 điểm (22 điểm). Ở lượt đi tại sân Cao Lãnh, DFC từng đánh bại An Giang 4-2, nhưng lần gặp lại này sẽ khó khăn hơn nhiều. HLV Trần Công Minh nhận định: “An Giang có sự chuẩn bị khá tốt cho giải hạng Nhất năm nay. Thành tích từ đầu mùa của họ cũng rất ổn, đặc biệt là các trận gần đây. Dù vậy, chúng tôi sẽ cố gắng đạt 1 điểm trên sân khách ở vòng đấu này. DFC đang gặp nhiều khó khăn, nhưng tập thể đội bóng sẽ đoàn kết, quyết tâm hoàn thành mục tiêu đã đề ra”.

LÊ THANH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn