DFC sẵn sàng cho mùa giải mới

Cập nhật ngày: 28/03/2019 11:04:59

ĐTO - Sau hơn 4 tháng rèn quân, Câu lạc bộ bóng đá Đồng Tháp (gọi tắt là DFC) đã sẵn sàng hành trình chinh phục những mục tiêu của mùa bóng mới.


Huấn luyện viên Trần Công Minh hài lòng với nhân sự các tuyến, kể cả thủ môn

Trong quá trình chuẩn bị, DFC cũng tích cực “tuyển quân” để hoàn thành bộ khung trước khi mùa giải bắt đầu. Dù gặp nhiều khó khăn về kinh phí, nhưng Ban lãnh đạo DFC vẫn tạo điều kiện để Huấn luyện viên (HLV) Trần Công Minh tìm kiếm nhân sự phù hợp.

Bên cạnh đó, đội bóng Đất Sen hồng cũng chủ động mời gọi những “cựu binh” từng khoác áo DFC về cống hiến cho quê hương. Đáng chú ý, đội chủ sân Cao Lãnh đã chiêu mộ hậu vệ Nguyễn Văn Hậu – một cựu cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Đồng Tháp. Ngoài khả năng đá tốt ở cả hai cánh, Văn Hậu cũng có thể chơi vị trí trung vệ khi cần. Với lối chơi lăn xả, quyết đoán, tham gia tấn công tốt và phòng ngự cũng giỏi, cầu thủ quê Tháp Mười này hứa hẹn là trụ cột ở hàng thủ của DFC mùa này.

Tiền vệ Thiện Nhân sau nhiều năm chơi cho Long An cũng quay về khoác áo đội bóng quê nhà. Trong khung gỗ, sau khi mất 2 thủ môn giỏi là Văn Tú (Sông Lam Nghệ An) và Văn Biểu (SHB Đà Nẵng), HLV Trần Công Minh tạm yên tâm khi mượn được Văn Tấn (Huế), Thanh Nhã (Trẻ Bình Dương) và Hiếu Nhơn (Vĩnh Long). Bên cạnh đó, DFC cũng vừa bổ sung thêm 3 gương mặt triển vọng của lứa U21 là trung vệ tuyển thủ U22 Quốc gia Nguyễn Hoàng Duy, hậu vệ Nhựt Huy và tiền vệ Cao Tấn Hoài. Với những cái tên vừa nêu kết hợp cùng bộ khung của mùa trước là Công Thành, Thiện Chí, Đăng Khoa, Trường Khang, Nguyễn Đồng Tháp, Văn Hòa hay Quý Sửu, DFC đã có đội hình khá hoàn thiện.

Tiền vệ Quý Sửu cho biết: “Sắp bước vào tranh tài, các cầu thủ đã có sự cân bằng tốt cả về thể lực lẫn cảm giác bóng. Tinh thần của cầu thủ cũng tốt nên các buổi tập diễn ra sôi nổi. Qua các trận tập huấn, toàn đội tích lũy nhiều kinh nghiệm và dần hoàn thiện. Theo tôi, đội hình của DFC không thua các đội hạng nhất và đủ sức cạnh tranh cho mục tiêu thăng hạng”.

Theo HLV Trần Công Minh, dù gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm nhân sự cho mùa bóng mới. Tuy nhiên, DFC luôn nhận được sự đồng hành hỗ trợ của Ban lãnh đạo. Các cầu thủ dù chưa có nhiều thời gian thi đấu cùng nhau, nhưng nhờ đội tích cực thi đấu giao hữu với các đội hạng nhất và V – League nên đã dần cải thiện khả năng gắn kết. “Hiện tại, tôi tạm hài lòng với bộ khung mình đang có. Tôi cho rằng đây là lực lượng đủ đáp ứng mục tiêu của DFC ở mùa này. Toàn đội đã thể hiện tinh thần quyết tâm ở cả những buổi tập và các trận thi đấu tập huấn. Dù vậy, chúng tôi cần vài vòng đấu để các cầu thủ đạt phong độ tốt và lối chơi được vận hành trơn tru hơn” – HLV Trần Công Minh nói.


Các trận đấu tập huấn giúp cầu thủ DFC (trái) thi đấu gắn kết hơn

Sau thời gian rèn quân, DFC sẽ có dịp “thử lửa” bằng trận đấu ở vòng loại Cúp Quốc gia gặp Tây Ninh vào ngày 29/3 tới. Đây cũng là đối thủ của đội chủ sân Cao Lãnh ở giải hạng nhất năm nay nên cuộc đọ sức này là hết sức hữu ích. Bên cạnh màn “ra mắt” của các học trò, HLV Trần Công Minh sẽ có dịp để đánh giá đúng thực lực của đội bóng Tây Ninh. Cách đây 2 tháng, 2 đội từng gặp nhau ở giải đấu giao hưu và DFC giành chiến thắng 2-0. Nhưng cuộc chạm trán 2 ngày tới đây có thể sẽ rất khác. Do vậy, đội bóng Đất Sen hồng không được phép chủ quan.

“Không chỉ Tây Ninh và DFC, mà các đội ở giải hạng nhất đều có tương quan lực lượng khá đồng đều. Tôi nghĩ điều quan trọng nằm ở lối chơi của tập thể. Do vậy, cơ hội giành chiến thắng ở trận đấu tới đây sẽ chia đều cho cả 2 đội. Nhưng DFC có lợi thế sân nhà, khán giả và cả sự quyết tâm thể hiện bản thân của cầu thủ. Chúng tôi hy vọng đội sẽ thi đấu tốt và giành chiến thắng để tri ân người hâm mộ đồng thời có bước chạy đà hoàn hảo cho chiến dịch chinh phục giải hạng nhất 2019” – HLV Trần Công Minh cho biết.

LÊ THANH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn