DFC sẵn sàng cho ngày trở lại

Cập nhật ngày: 24/09/2020 10:06:05

ĐTO - Sau gần 2 tháng tạm dừng do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, cuối tuần này, các giải bóng đá chuyên nghiệp Quốc gia sẽ tiếp tục bằng các trận đấu của giải hạng Nhất và cả V-League 2020. Với Câu lạc bộ bóng đá Đồng Tháp (gọi tắt là DFC), sau nhiều nỗ lực bổ sung lực lượng, đội chủ sân Cao Lãnh tự tin “dốc toàn lực” cho mục tiêu trụ hạng vào cuối mùa.


Các cầu thủ DFC tích cực tập luyện, sẵn sàng cho ngày giải hạng Nhất quay trở lại

Trước khi giải bị hoãn để phòng, chống dịch Covid-19, DFC tạm xếp thứ 10/12 đội ở Giải bóng đá hạng Nhất Quốc gia – LS 2020. Kết quả này chưa đáp ứng được sự kỳ vọng của Ban lãnh đạo đội bóng, cũng như người hâm mộ bóng đá tỉnh nhà. Có nhiều nguyên nhân ảnh hưởng đến phong độ và thành tích của các cầu thủ DFC. Trong đó, nhân sự “vừa yếu, vừa thiếu” được xác định là vấn đề lớn nhất của đội bóng áo hồng. Thậm chí nhiều cầu thủ dính chấn thương đã đẩy đội bóng rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời sự thiếu ổn định trên ghế Huấn luyện viên (HLV) trưởng cũng khiến đội bóng “loay hoay” tìm ra lối chơi phù hợp. May mắn cho DFC là trong lúc gặp khó, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp buộc Ban tổ chức cho giải tạm hoãn. Tận dụng khoảng nghỉ gần 2 tháng qua, BHL DFC đã ráo riết liên hệ các đối tác để tìm kiếm cầu thủ đáp ứng yêu cầu chuyên môn nhằm tăng cường sức mạnh cho đội bóng.

Ông Nguyễn Phương Lâm – Giám đốc điều hành DFC cho biết: “Có thể nói, lực lượng của DFC không đảm bảo, Ban huấn luyện (BHL) có quá ít sự lựa chọn các vị trí để thay thế. Bên cạnh đó, vì những lý do khách quan nên đầu mùa, vị trí HLV trưởng buộc phải thay thế liên tục. Chúng tôi cũng nhìn ra những nguyên nhân đó và lên kế hoạch để giúp DFC có được sự cân bằng và ổn định trong giai đoạn II của mùa giải”. Với quy định cho phép đội bổ sung 5 cầu thủ, BHL DFC đã tích cực chiêu mộ các cầu thủ từ các đội ở V-League đến giải hạng Nhất Quốc gia. Trong đó, đội ưu tiên các vị trí còn yếu như: thủ môn, trung vệ và tìm thêm giải pháp sáng tạo ở khu trung tâm hàng tiền vệ. Qua nhiều nỗ lực, DFC đã bổ sung thêm thủ môn Hồ Văn Tú (Sông Lam Nghệ An); tiền vệ Nguyễn Thế Hưng và trung vệ Đỗ Công Sang (Bà Rịa - Vũng Tàu); tiền đạo Vũ Minh Hiếu và tiền vệ Nguyễn Cảnh Anh (Hoàng Anh Gia Lai).

Trong số này, thủ thành Hồ Văn Tú từng chơi cho DFC ở giải hạng Nhất năm 2018 dưới thời HLV Trần Công Minh và cho thấy được tài năng. Mùa bóng 2019 và nửa đầu mùa 2020, thủ môn này thường xuyên được đội Sông Lam Nghệ An sử dụng ở V-League nên chuyên môn có bước tiến rõ nét. Do đó, sự góp mặt của thủ môn xứ Nghệ giúp DFC giải quyết được điểm yếu trong khung gỗ (để thủng lưới 22 bàn, nhiều nhất giải). Ở vị trí trung vệ, BHL DFC xem Đỗ Công Sang là phương án thay thế cho Nguyễn Đồng Tháp – cầu thủ bị đứt dây chằng và nghỉ đến hết mùa. Nếu hòa nhập tốt, Công Sang sẽ kết hợp cùng tuyển thủ U22 Quốc gia Nguyễn Hoàng Duy mang lại sự chắc chắn cho hàng thủ đội bóng Đất Sen hồng. Ngoài ra, sau thời gian dài nghỉ do chấn thương, trung vệ Nguyễn Trần Mila cũng đang hồi phục chấn thương giúp BHL có thêm nhiều sự lựa chọn ở vị trí trung vệ.

Đáng chú ý nhất trong số 5 “tân binh” của DFC chính là sự xuất hiện của cầu thủ Nguyễn Cảnh Anh. Cầu thủ được mượn từ Hoàng Anh Gia Lai có thể hình tốt (cao 1m80), khả năng chọn vị trí và tranh chấp bóng bổng, cùng nhãn quan chiến thuật nhạy bén. Chính những phẩm chất này giúp Cảnh Anh được HLV Park Hang Seo gọi lên Đội tuyển U22 Việt Nam vào tháng 8 vừa qua. Do đó, Cảnh Anh được kỳ vọng mang đến chất sáng tạo ở vai trò tiền vệ trung tâm của DFC. 2 cầu thủ còn lại là tiền vệ Thế Hưng và tiền đạo trẻ Vũ Minh Hiếu cũng là những phương án dự phòng hữu hiệu ở từng thời điểm khi BHL cần sự thay đổi trong lối chơi của DFC. Theo ông Nguyễn Anh Tông – quyền HLV trưởng DFC, với nhân sự hiện tại, chất lượng đội hình DFC đã được cải thiện đáng kể so với hồi đầu mùa giải. Các điểm yếu ở hàng thủ đã được gia cố bởi các bản hợp đồng mới. Trong khi đó, hàng công DFC với Công Thành đang đạt phong độ cao (dẫn đầu giải Vua phá lưới với 9 bàn) được kỳ vọng tiếp tục duy trì phong độ ở giải đoạn sắp tới. Bên cạnh việc bổ sung cầu thủ, DFC cũng vừa bổ nhiệm cựu tuyển thủ Nguyễn Văn Ngân làm trợ lý HLV để tăng cường nhân sự trong BHL.


Tiền vệ Cảnh Anh (số 5) mang lại nhiều kỳ vọng cho DFC khi thể hiện tốt trong các trận tập huấn

Để giúp toàn đội duy trì thể lực, đồng thời tạo cơ hội cho các cầu thủ mới hòa nhập lối chơi, bên cạnh việc tập luyện thường xuyên, DFC cũng tham gia nhiều trận đấu tập huấn với các đội ở giải hạng Nhì như: Tiền Giang hay Vĩnh Long. Quyền HLV trưởng DFC Nguyễn Anh Tông cho biết, qua trận đấu, các cầu thủ đã có nhiều tiến bộ, đặc biệt là những tân binh bắt đầu kết hợp ăn ý với các đồng đội. Đây là những dấu hiệu khởi sắc mang lại sự tự tin cho DFC khi giải quay trở lại. Với những nỗ lực tập luyện trong giai đoạn vừa qua và lực lượng được bổ sung đáng kể, DFC cho thấy sự sẵn sàng cho ngày giải quay trở lại. Vào ngày 25/9, DFC sẽ tiếp Câu lạc bộ Phố Hiến tại vòng 10 Giải bóng đá hạng Nhất Quốc gia – LS 2020. Đội khách hiện xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng với 17 điểm (kém 1 điểm so với đội dẫn đầu là Bà Rịa – Vũng Tàu), nên được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên, DFC có lợi thế sân nhà, cùng những tín hiệu tích cực về mặt lực lượng, toàn đội đang hướng đến mục tiêu có điểm, thậm chí tạo nên bất ngờ trước ứng cử viên vô địch Phố Hiến ngay tại sân Cao Lãnh.

LÊ THANH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn