Đội tuyển Việt Nam tiếp tục thăng tiến trên BXH FIFA tháng 2/2019

Cập nhật ngày: 08/02/2019 05:26:04

Với việc lọt vào tứ kết Asian Cup, đội tuyển Việt Nam đã tăng một bậc lên hạng 99 thế giới theo bảng xếp hạng Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) công bố chiều 7/2.

Chiều 7/2, FIFA chính thức công bố bảng xếp hạng FIFA cập nhật tháng 2/2019 với sự biến động mạnh về thứ hạng của các đội bóng đến từ châu Á, khi sân chơi Asian Cup diễn ra vào tháng 1.

Các học trò của HLV Park Hang-seo với thành tích lọt vào tứ kết Asian Cup đã tiếp tục có những bước tiến trên bảng xếp hạng FIFA. Theo đó, đội tuyển Việt Nam đã tăng 1 bậc lên hạng 99 thế giới với 1.227 điểm. Ở khu vực châu Á, đội bóng của chúng ta đứng thứ 16, dẫn đầu Đông Nam Á.


Bảng xếp hạng FIFA , khu vực châu Á tháng 2/2019. Ảnh: FIFA.

Đứng thứ 2 Đông Nam Á là Thái Lan. Đoàn quân "Voi chiến" dù dừng chân ở vòng 1/8 cũng đã thăng tiến 3 bậc vươn lên hạng 115 thế giới. Với Philippines, 3 trận toàn thua tại Asian Cup 2019 đã khiến đội bóng này tụt 7 bậc, xuống hạng 125 thế giới, thứ 3 khu vực.

Qatar, với việc lên ngôi một cách thuyết phục tại Asian Cup khi có 7 trận toàn thắng, đã thăng tiến kỷ lục trên bảng xếp hạng. Các nhà đương kim vô địch Asian Cup đã có thêm 140 điểm, tăng 38 bậc, vươn lên hạng 55 thế giới với 1.398 điểm.

Với ngôi vị á quân, Nhật Bản cũng có thêm 81 điểm, vươn lên vị trí 27 thế giới với 1.495 điểm. Thứ hạng này cũng giúp cho các chiến binh "samurai xanh" trở lại vị trí số 2 châu lục. Trong khi đó, dù dừng bước tại bán kết, đội tuyển Iran vẫn tăng 7 bậc, lên hạng 22 và tiếp tục giữ vị trí số 1 châu Á với 1.516 điểm.

Ở chiều ngược lại, đội tuyển CHDCND Triều Tiên sau màn trình diễn thất vọng tại Asian Cup 2019 đã bị trừ 44 điểm, tụt tới 12 bậc xuống hạng 121 thế giới.

Trong top 20 thế giới không có bất kỳ sự thay đổi nào về điểm số lẫn thứ hạng khi đội tuyển Bỉ vẫn dẫn đầu với 1.727 điểm, xếp sau lần lượt là các đội Pháp, Brazil, Croatia và Anh.

Theo Zing

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn