Đồng Tháp đăng cai Vòng chung kết Giải Bóng đá U21 Quốc gia năm 2020

Cập nhật ngày: 26/02/2020 10:11:05

ĐTO  -Vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương đã thống nhất chủ trương xin đăng cai tổ chức Vòng chung kết Giải Bóng đá U21 Quốc gia – Cúp báo Thanh Niên lần thứ 24 năm 2020. Theo đó, giải dự kiến được tổ chức vào đầu tháng 11/2020, tại Sân vận động Đồng Tháp và các sân phụ như: sân Khu liên hợp Thể dục thể thao tỉnh và sân bóng đá xã An Bình (huyện Cao Lãnh). Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên và các sở, ngành tỉnh xây dựng cụ thể kế hoạch tổ chức giải.


Nhóm cầu thủ trụ cột của U21 Đồng Tháp như Trần Công Minh (trái) có cơ hội cọ xát ở giải hạng Nhất, chuẩn bị hướng đến giải U21 Quốc gia

Tham gia giải đấu, lực lượng của U21 Đồng Tháp được giới chuyên môn đánh giá cao về chuyên môn. Bởi trước đó, lứa cầu thủ này từng vô địch U15 (năm 2014), U17 (năm 2016) và U19 (năm 2018), huy chương Đồng U21 (năm 2019) và vào bán kết Giải bóng đá hạng Nhì Quốc gia năm 2019. Hiện tại, nhóm cầu thủ nòng cốt của U21 Đồng Tháp đã được đôn lên đội 1 chuẩn bị tham gia Giải bóng đá hạng Nhất Quốc gia năm 2020. Ông Nguyễn Bình Minh – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: “Việc được tham gia tập luyện và thi đấu ở giải hạng Nhất sắp tới sẽ tạo tâm lý vững vàng cho các cầu thủ, đồng thời phát triển năng lực chuyên môn thông qua việc cọ xát với cầu thủ có kinh nghiệm, lẫn trình độ cao hơn. Đó là bước chạy đà tốt để các cầu thủ trẻ tham dự vòng chung kết Giải Bóng đá U21 Quốc gia – Cúp báo Thanh Niên dự kiến vào đầu tháng 11 tới...”.

P.L

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn