Đồng Tháp ngược dòng thắng Tây Ninh

Cập nhật ngày: 13/04/2019 17:35:37

ĐTO - Bị thủng lưới trong hiệp 1, nhưng 2 bàn thắng của Thiện Chí và Trường Khang ở 45 phút cuối giúp Câu lạc bộ bóng đá Đồng Tháp (DFC) ngược dòng thắng Xi măng Fico Tây Ninh (X.TN) với tỷ số 2-1.


DFC (áo vàng) thắng ngược X.TN ở sân Cao Lãnh

Chiều 13/4, tại sân vận động Cao Lãnh đã diễn ra trận đấu thuộc vòng 2 – Giải hạng Nhất quốc gia LS 2019 giữa DFC và X.TN.

Đây là trận đấu đầu tiên của DFC ở giải hạng nhất mùa này, trước đó đội chủ sân Cao Lãnh có trận hòa 2-2 trước Bình Định ngày khai mạc. DCF và X.TN cũng từng gặp nhau cách đây 2 tuần ở Cúp Quốc gia, khi đó chiến thắng thuộc về đội khách (4-3).

Quyết phục thù lại có lợi thế sân nhà, Huấn luyện viên (HLV) Trần Công Minh chỉ đạo các học trò cố gắng gây áp lực phần sân đối phương. Tuy nhiên, lối chơi chắc chắn của X.TN cộng thêm thời tiết nắng khá gắt, đội chủ nhà không tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm. Tấn công nhiều mà không ghi bàn, DFC dính đòn “hồi mã thương”.

Trong tình huống phản công duy nhất của hiệp 1, các cầu thủ X.TN đã có bàn mở tỷ số. Phút 45, thủ thành Hiếu Nhơn của DFC xử lý bóng thiếu quyết đoán khiến bóng ập ra sau quả sút xa, tạo điều kiện để Văn Ngoan băng vào đá bồi ghi bàn cho đội khách.

Thế trận ở hiệp 2 cũng không thay đổi. DFC làm chủ trận đấu, còn đội khách chủ động phòng ngự số đông. Chính điều này đã gây rất nhiều khó khăn cho đội chủ nhà trong việc tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa.

Cho đến khi HLV Trần Công Minh điều chỉnh nhân sự khi tung tiền đạo Ngọc Anh, Thành Phát vào sân, mặt trận tấn công của DFC bắt đầu khởi sắc.

Sau liên tiếp những tình huống hãm thành, DFC có bàn gỡ ở phút 74. Thiện Chí dứt điểm 1 chạm tinh tế làm tung nóc lưới X.TN sau đường chuyền ngang của Anh Khoa ở cánh phải.

Hưng phấn sau bàn gỡ, đội chủ nhà tiếp tục buộc X.TN rơi vào thế chống đỡ. Phút 81, tỷ số được nâng lên 2-1 cho đội chủ sân Cao Lãnh. Hậu vệ Trường Khang bấm bóng tinh tế trong vòng cấm khiến thủ thành Minh Toàn của đội khách chỉ biết đứng nhìn bóng bay vào lưới. Trước đó, tiền đạo Ngọc Anh đột phá rất hay bên cánh trái vào vòng cấm rồi chuyền ra cho Trường Khang, đặt hậu vệ này vào tư thế thuận lợi thực hiện cú dứt điểm ngoạn mục.

Tỷ số 2-1 được giữ nguyên đến cuối trận. DFC phục thù thành công trước X.TN và có được 4 điểm sau 2 vòng đấu.

Đội hình ra sân của 2 đội:

DFC: Hiếu Nhơn (GK), Văn Hậu – Đồng Tháp – Hoàng Duy – Vĩnh Đức – Trường Khang, Thiện Chí – Quốc Tuấn – Quý Sửu (Thành Phát – 56’), Anh Khoa (Tấn Hoài – 90’)– Công Thành (Ngọc Anh – 70’).

X.TN: Minh Toàn (GK), Thanh Quang – Anh Thi – Hoa Kỳ – Văn Quốc, Phú Nguyên (Phúc Hiệp – 60’)– Văn Thuần – Văn Ngoan – Quốc Thắng (Thanh Tài – 66’), Đức Tài – Dương Thái (Văn Sáu – 78’).

P.L

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn