FIFA quyết ngăn nạn lạm phát trong bóng đá

Cập nhật ngày: 10/06/2020 05:24:23

Những mức lương khổng lồ, những kỷ lục chuyển nhượng liên tiếp bị phá vỡ… Sự lạm phát trong bóng đá có thể tạm ngưng nếu những ý tưởng của chủ tịch Gianni Infantino trở thành hiện thực.


Chủ tịch FIFA Infantino sẽ thành công trong việc chặn đứng đà "lạm phát" trong bóng đá?- Ảnh: The Times

Trong một cuộc họp mới đây, chủ tịch Infantino đưa ra bài phát biểu trong đó có nội dung FIFA đang lên phương án thiết lập giới hạn trên dành cho quỹ lương cũng như chuyển nhượng của các CLB. 

Ông Infantino nói: "Tôi đã nhận được nhiều đề xuất thú vị về vấn đề này. Dù biết rằng điều này sẽ châm ngòi cho một cuộc tranh cãi căng thẳng, nhưng chúng ta nên quan tâm đến nó trong thời điểm căng thẳng này". 

Ông Infantino khẳng định phương án này trước tiên nhằm giúp các CLB vượt qua những vấn đề tài chính vì ảnh hưởng của đại dịch.

Nhiều tháng qua, một trong những vấn đề nổi cộm nhất của bóng đá là chuyện các CLB thương thảo với cầu thủ về việc giảm lương. 

Dù mỗi giải đấu, mỗi CLB có cách làm riêng của mình, nhưng chủ tịch CLB Huddersfield - ông Phil Hodgkinson cho rằng đã đến lúc FIFA nên áp đặt mức cắt giảm lương cụ thể vào khoảng 30-50% cho tất cả các CLB.

Trong thời điểm khó khăn hiện nay, điều đó sẽ giúp các CLB nhỏ, trung bình ở các giải đấu hạng cao bớt đau đầu trong việc đàm phán mức lương với những cầu thủ ngôi sao. 

Và nhìn xa hơn nữa, đó có thể là giải pháp để ngăn chặn tình trạng lạm phát ngày càng khiến thế giới bóng đá điên đảo.

Để dễ mường tượng, hãy nhìn vào thống kê của thị trường chuyển nhượng. Năm 2001, Zinedine Zidane thiết lập mức chuyển nhượng kỷ lục khi chuyển từ Juventus sang Real Madrid với giá 77,5 triệu euro. 

Kỷ lục đó của Zidane tồn tại đến năm 2009, khi hậu bối Ronaldo cũng đến Real Madrid với giá 94 triệu euro. 

Mất 8 năm để kỷ lục của Zidane bị xô đổ, nhưng trong 8 năm tiếp theo, kỷ lục này đổi chủ đến 4 lần, từ Gareth Bale (101 triệu euro, năm 2013) cho đến Paul Pogba (105 triệu euro, 2016) rồi Neymar (222 triệu euro, 2017).

Và giờ đây, Zidane đã rớt xuống vị trí thứ 22 trên bảng xếp hạng những bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử. Ousmane Dembele, một hậu bối "chân gỗ" của ông thậm chí có giá 125 triệu euro khi được Barca mua vào năm 2017. 

Và một đội bóng Trung Quốc như SIPG Shanghai cũng có thể mua Oscar với giá 60 triệu euro. Phí chuyển nhượng trên trời, kéo theo mức lương cũng thế.

Tốc độ lạm phát tăng mạnh trong thế giới bóng đá theo chân sự xuất hiện những tỉ phú dầu mỏ. Vì vậy, Mỹ, Trung Quốc đã thiết lập mức giới hạn lương để hạn chế tình trạng này. 

Theo đó, ở Mỹ, mức lương tối đa dành cho cầu thủ là 4,24 triệu USD (3,76 triệu euro), còn ở Trung Quốc là 3,3 triệu USD (2,9 triệu euro). Giờ đây đến lượt FIFA vào cuộc.

Dù vậy, cách thức mà FIFA đưa ra để giới hạn mức lương, phí chuyển nhượng không giống như Trung Quốc hay Mỹ. Thay vì đưa ra một con số cụ thể, FIFA có thể đặt ra mức tương đối dựa trên doanh thu của mỗi CLB. 

Đó là một phương pháp mang tính thiết lập sự công bằng tài chính mà UEFA (LĐBĐ châu Âu) từ nhiều năm qua đã hướng tới. 

Theo Luật công bằng tài chính mới của UEFA, những CLB thâm hụt quá 100 triệu euro trong một kỳ chuyển nhượng sẽ bị đặt vào tình trạng báo động.

Giữa thời điểm cả làng bóng đá lao đao vì đại dịch, những CLB có các ông chủ sung túc về tài chính sẽ càng lũng đoạn thị trường bóng đá. Hãy xem FIFA sẽ chặn điều này như thế nào.

Messi có thể ra sân trong ngày La Liga trở lại

Các CĐV Barca có thể thở phào nhẹ nhõm khi HLV Quique Setien đưa ra thông báo mới nhất về tình trạng chấn thương của Messi.

Theo đó, Messi bị chấn thương nhẹ và có thể phải ngồi ngoài trong trận Barca gặp Mallorca ở vòng 28 La Liga diễn ra cuối tuần này và cũng là ngày trở lại của La Liga sau 3 tháng tạm hoãn. Tuy nhiên, HLV Setien khẳng định "Messi sẽ không gặp vấn đề gì" trong việc có mặt ở trận này.


Mức tăng "khủng" của thị trường chuyển nhượng

Năm 2001, Zinedine Zidane: 77,5 triệu euro

Năng 2009, Ronaldo: 94 triệu euro.

Năm 2013, Gareth Bale: 101 triệu euro

Năm 2016, Paul Pogba: 105 triệu euro

Năm 2017, Neymar : 222 triệu euro

Theo HUY ĐĂNG (TTO)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn