Hòa Iraq, U23 Thái Lan vượt qua vòng bảng Giải U23 châu Á 2020

Cập nhật ngày: 15/01/2020 05:21:03

Tối 14-1, đội U23 Thái Lan đã hòa Iraq 1-1 ở lượt trận cuối cùng bảng A Giải U23 châu Á 2020. Với kết quả này, U23 Thái Lan đã giành quyền có mặt ở tứ kết.


Các cầu thủ U23 Thái Lan ăn mừng bàn thắng vào lưới Iraq - Ảnh: ĐỨC KHUÊ

U23 Thái Lan khởi đầu trận đấu với U23 Iraq vô cùng may mắn. Ngay ở phút thứ 2, trong tình huống đá phạt góc bên cánh phải, VAR đã bất ngờ lên tiếng với tình huống bắt lỗi để bóng chạm tay của một cầu thủ Iraq.

Trọng tài người Jordan, Adham Makhadmeh đã cho dừng trận đấu để xem lại pha chiếu chậm và sau đó ông đã cho U23 Thái Lan được hưởng quả penalty vì lỗi để bóng chạm tay trong vòng cấm của hậu vệ Iraq.

Trên chấm phạt đền, tiền vệ Jaroensak Wonggorn tung cú dứt điểm hiểm hóc đánh bại thủ môn Ali Kadhim Hadi, mở tỉ số cho U23 Thái Lan.

Bị thủng lưới, U23 Iraq dồn đội hình lên đáp trả và cơ hội gỡ hòa cũng đã đến với các cầu thủ đội khách. Tuy nhiên, ở tình huống quyết định, Abdulabbas Ayad, Mohammed Nassif và Murad Subeh đều dứt điểm hỏng ăn trong tư thế thuận lợi, khiến U23 Iraq không có được bàn gỡ.

Ở phần sân đối diện, U23 Thái Lan cũng đã có thêm nhiều cơ hội để gia tăng cách biệt khi U23 Iraq đẩy cao đội hình. Nhưng trong buổi tối thi đấu vô duyên, tiền vệ Suphanat Mueanta đã gây thất vọng khi bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn, trong đó có 3 tình huống đối mặt với thủ thành Ali Kadhim Hadi.


Một pha bóng trong trận U23 Iraq hòa Thái Lan 1-1 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Không tận dụng được các cơ hội tạo ra, U23 Thái Lan đã phải trả giá khi bước vào hiệp 2 sau sai lầm của hàng phòng ngự.

Phút 49, từ pha lên bóng bên cánh phải, Mohammed Mezher cầm bóng xâm nhập vòng cấm rồi thực hiện đường căng ngang vào giữa. Trước sức ép của Murad Subeh, hậu vệ Kannarin Thawornsak phá bóng vào ngay vị trí Mohammed Nassif. Không bỏ lỡ cơ hội, Mohammed Nassif hãm bóng một nhịp rồi tung cú dứt điểm hạ gục thủ môn Korraphat, quân bình tỉ số 1-1 cho U23 Iraq.

Sau bàn gỡ, U23 Iraq tiếp tục đẩy cao đội hình dồn ép U23 Thái Lan và những nỗ lực của các học trò HLV Abdul-Ghani Shahad đã suýt thành công vào cuối trận. Đáng tiếc, pha đánh đầu cực mạnh của tiền vệ Murad Subeh ở phút cuối sau quả tạt bên cánh phải của Mustafa Jebur lại vào ngay vị trí thủ môn Korraphat, khiến U23 Iraq không có được bàn thắng thứ 2.

Chung cuộc, U23 Thái Lan hòa U23 Iraq 1-1. Hòa trận này, U23 Thái Lan giữ vững ngôi nhì bảng với 4 điểm và giành vé vào tứ kết.

Ở trận đấu còn lại của bảng A, U23 Úc cũng hòa U23 Bahrain 1-1. Với kết quả này, U23 Úc có trong tay 5 điểm và giành vé vào tứ kết với vị trí đầu bảng.

Theo TTO

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn