Man.United kiếm nửa tỷ bảng một năm

Cập nhật ngày: 13/09/2016 07:12:48

Khi nỗi cay đắng từ thất bại của trận derby Manchester vẫn chưa nguôi, việc công bố kiếm được 515,3 triệu bảng Anh trong năm tài khóa vừa kết thúc không chỉ là tin vui mà còn khôi phục những cái nhìn ngạo nghễ cho các CĐV Man.United.


Man.United đang ngày càng giàu hơn nhờ thương hiệu hơn thành tích.

Hiểu một cách đơn giản: Mùa trước thành tích chẳng ra gì, lối chơi nghèo nàn không thu hút được người xem, thế nhưng doanh thu vẫn lớn nhất, trở thành đội bóng nước Anh đầu tiên vượt qua cột mốc nữa tỷ bảng/năm. Như vậy, tức là công việc kinh doanh đang thuận lợi, tiền sẽ tiếp tục được đầu tư và đội bóng còn mạnh nữa với tham vọng của Mourinho cùng túi tiền rộng mở từ cấp điều hành.

Bởi cho dù để thua Man.City nhưng không thể phủ nhận được những thay đổi đáng kể của Man.United sau các hoạt động tuyển mộ, từ Mourinho cho đến Pogba. Trước mắt là giá trị thương hiệu tăng lên, kế tiếp là thành công trên sân cỏ. Thất bại trước Man xanh ở thời điểm này về cơ bản là tốt hơn đợi đến gần cuối mùa mới thua. Nó không làm ảnh hưởng đến tham vọng vô địch của Man.United và chắc chắn cũng chưa tác động lớn đến hoạt động thương mại. Thế nên, theo các nhà phân tích, cho dù không có vé dự Champions League thì dự báo doanh thu của năm 2017 sẽ vào khoảng 540 triệu bảng sau khi có nguồn tăng từ bản quyền truyền hình mới.

Đi sâu vào những con số sẽ cho chúng ta cái nhìn rõ ràng hơn về triển vọng của Man.United. Lợi tức của họ đạt mức kỷ lục là 68 triệu bảng (nếu tính trước thuế là 192 triệu). Do báo  cáo tài chính này kết thúc vào ngày 30-6 nên các khoản chi lớn như cho Pogba chưa được tính vào. Trong cơ cấu doanh thu, các khoản từ thương mại (268 triệu) và bản quyền truyền hình (140 triệu) đều tăng từ 30 đến 36% trong khi nguồn thu từ hoạt động thi đấu (106 triệu) chỉ tăng 17%, có phần lớn đến từ việc thắng Cúp FA cũng như được dự Champions League. Điều này cho thấy việc Man.United mạnh tay mua sắm và tiếp tục thực hiện chính sách Galatacios hoàn toàn có thể tiếp diễn. Có ngôi sao lớn thì giá trị thương mại sẽ tăng, đồng thời chiến thắng trên sân cỏ sẽ bảo đảm các nguồn thu phát sinh.

Và cũng ở tinh thần đó, sức ép sẽ đè lên Mourinho cùng các học trò. Mùa này, họ chỉ đá Europa League nhưng không có nghĩa là được phép lơ là. Đó là danh hiệu mà Man.United chưa có trong lịch sử đồ sộ của mình. Họ nên thắng cúp hạng nhì châu Âu này và bảo đảm một vé dự Champions League mùa sau. Nếu vô địch luôn Giải Ngoại hạng thì quá tốt.

Theo bình luận của BBC, Man.United đang ở một vị thế “lớn hơn cả một đội bóng đá” với khả năng kiếm tiền của mình. Tuy nhiên, trên bình diện châu Âu họ vẫn còn kém 1 đội bóng khác đó là Barcelona với doanh thu được thông báo hồi tháng 7 đó là 570 triệu bảng. Barca từ lâu đã là đội bóng “còn lớn hơn cả một đội bóng”, đấy chính là nhờ những chiến quả trên sân cỏ trong một thập kỷ vừa qua. Khởi đầu của kỷ nguyên vàng ấy chính là Pep Guardiola, người vừa giúp Man.City đánh bại Man.United và nhắc cho đoàn quân của Mourinho nhớ  rằng để trở thành vĩ đại, phải là kẻ biết chiến thắng trên sân cỏ.

Theo Đăng Linh/SGGPO

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn