Những dấu ấn tích cực của DFC

Cập nhật ngày: 26/09/2018 10:18:36

ĐTO - Câu lạc bộ bóng đá Đồng Tháp (gọi tắt là DFC) đang gặp bất lợi trong cuộc đua giành quyền lên V-League mùa sau. Tuy nhiên, cho dù kết quả có ra sao thì với DFC, đây chắc chắn là mùa bóng thành công khi họ đã tạo được nhiều dấu ấn tích cực.


Mùa này, DFC là một trong những đội chuẩn bị giải chu đáo nhất

Là một trong những đội bóng chuẩn bị chu đáo nhất giải

Ngay từ cuối tháng 11/2017, DFC bắt đầu tập trung để chuẩn bị cho mùa bóng mới. Trải qua mùa bóng 2017 đầy khó khăn, DFC rất quyết tâm tìm lại hình ảnh ở mùa giải 2018. Đồng thời, họ cũng đặt ra mục tiêu nằm trong tốp 3 đội dẫn đầu và sẵn sàng tranh vé lên hạng nếu có cơ hội.

Giai đoạn đầu lực lượng vẫn chỉ là vài cầu thủ thử việc, những cầu thủ hết hạn hợp đồng rất nhiều. Vì thế, Huấn luyện viên (HLV) Trần Công Minh đã quyết định cho nhiều cầu thủ từ các tỉnh khác đến thử việc nhằm có thể sàng lọc được đội hình tốt nhất. Kết quả, DFC giữ chân được các trụ cột như: Trường Khang, Thiện Chí, Công Thành, Minh Tâm, Đồng Tháp, đồng thời kêu gọi được tiền vệ Quý Sửu quay về khoác áo đội bóng quê hương.

Chia sẻ về đội hình DFC, cầu thủ Thiện Chí từng cho rằng: “Lực lượng của DFC năm nay có kinh nghiệm, chuyên môn tốt lẫn chiều sâu đội hình. So với các đội ở giải bóng đá hạng Nhất Quốc gia, DFC có lực lượng khá cân bằng và nằm trong nhóm đội mạnh. Trong thời gian chuẩn bị, đội đã thi đấu kết dính và lối chơi chắc hơn. Tôi hy vọng, khi vào giải chính thức, toàn đội thi đấu giành kết quả tốt”.

“Khoác áo mới” cho lối chơi DFC

Mùa bóng này, khi giải sắp bước vào giai đoạn “hạ màn”, HLV Trần Công Minh đã để lại “dấu ấn” với sơ đồ chiến thuật 3-4-3 và 5-4-1 thay cho sơ đồ 4-4-2 truyền thống. Với 5-4-1, ông cũng tận dụng tối đa khả năng thi đấu tốt của hậu vệ Văn Hòa và Trường Khang ở 2 cánh. Khi cần, 2 hậu vệ biên có thể dâng cao hỗ trợ các cầu thủ phía trên. Với 3 trung vệ án ngữ trước khung thành, DFC hoàn toàn yên tâm trước các đợt phản công của đối thủ. Chiến thuật 3-4-3 được linh hoạt áp dụng khi DFC bị thủng lưới trước và buộc dâng cao tìm bàn gỡ. Trường hợp này, 2 hậu vệ biên nhô cao đá như tiền vệ, còn 2 tiền vệ được đẩy gần hơn với khung thành đối phương.

HLV Trần Công Minh từng thành công khi chuyển từ 5-4-1 sang 3-4-3 và giúp DFC có được kết quả tốt. Khán giả chắc chắn còn nhớ trận đấu gặp Bình Phước ở vòng 11 trên sân nhà. DFC mở tỷ số sớm (phút thứ 2) nhưng bị gỡ ở cuối hiệp 1 và sơ đồ 3-4-3 được HLV Trần Công Minh sử dụng trong hiệp 2. Thay đổi này giúp DFC có liền 2 bàn để thắng chung cuộc 3-2 kịch tính. Còn trận gặp Hà Nội B trên vòng 12 cũng tại thánh địa Cao Lãnh, DFC bị thủng lưới từ phút 30 và sự thay đổi chiến thuật của HLV Trần Công Minh giúp đội bóng có được bàn gở phút 84 để giành lại 1 điểm.

Sự linh hoạt chiến thuật giúp DFC vừa đảm bảo được mặt trận tấn công, đồng thời cũng đảm bảo được khâu phòng ngự. Nên nhớ, qua 16 vòng đấu, DFC cùng Viettel là 2 đội bóng nhận ít bàn thua nhất giải (cùng 14 lần thủng lưới).

Khán giả và công tác quảng bá hình ảnh

Bên cạnh những câu chuyện về chuyên môn thì vẫn có những điểm sáng ở khía cạnh bên lề của trận đấu. Mùa bóng này, DFC ngoài mục tiêu chuyên môn, đội bóng còn có kế hoạch thi đấu tốt để lấy lại niềm tin từ khán giả.

Kết quả thi đấu có phần khả quan giúp DFC dần lấy lại niềm tin từ khán giả nhà. Trong các trận đấu trên sân Cao Lãnh, vẫn có lượng lớn cổ động viên đến sân theo dõi và ủng hộ các cầu thủ. Dù khán đài chưa đầy ắp người xem, nhưng với trận đấu ở giải hạng Nhất Quốc gia, trung bình khoảng 2.000 khán giả xem mỗi trận là kết quả mơ ước với các đội bóng. Sau những khó khăn của bóng đá Đồng Tháp, vẫn có những khán giả trung thành đến sân để sát cánh cùng các cầu thủ.

Công tác quảng bá hình ảnh cũng được DFC thực hiện khá tốt, vẫn có những quầy bán áo đấu, những vật phẩm lưu niệm của Câu lạc bộ gửi đến người hâm mộ, cùng những dịch vụ giải trí phục vụ khán giả khi đến sân. Ngoài ra, việc quảng bá hình ảnh đội bóng qua fanpage chính thức trên facebook DFC cũng thu hút rất nhiều người tham gia. Điều này sẽ giúp hình ảnh Câu lạc bộ trở nên tươi mới và gần gũi hơn trong mắt người hâm mộ.

Lê Thanh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn