Ở tuổi 26, Gourcuff đã hết thời?

Cập nhật ngày: 09/06/2013 16:38:41

Yoann Gourcuff đã được HLV Deschamps ưu ái xếp đá chính trong trận đấu với Uruguay. Đó là lần đầu tiên sau hơn một năm Gourcuff có tên trong sơ đồ xuất phát của đội bóng áo Lam (lần gần nhất trong trận đấu với Ireland tháng 5/2012).


Gourcuff sẽ mất vị trí vào tay tài năng trẻ Grenier

1. Gourcuff được xếp chơi ở cánh trái trong 3 tiền vệ công, Valbuena đá ở giữa và Payet bên cánh phải (sơ đồ 4-2-3-1). Sau 20 phút, Gourcuff đổi cánh cho Payet nhưng cả hai phương án đều không phát huy hiệu quả. Hàng tiền vệ Pháp không cầm được bóng và mỗi khi có bóng họ cũng không thể triển khai tấn công với tốc độ đủ lớn.

Nguyên nhân: Ngoại trừ Valbuena, các cầu thủ tấn công của Deschamps đều có xu hướng giữ bóng và không chịu chuyền phối hợp. Gourcuff là một trong số đó và anh bị thay ra trước tiên (phút 58). Theo chấm điểm của tờ L’Equipe, tiền vệ 26 tuổi chỉ được 3 điểm, thấp nhất toàn đội và cũng bị giới chuyên môn đánh giá chơi kém nhất.

Sau hàng loạt những ca chấn thương kể từ ngày chuyển tới Lyon, Gourcuff đã mất vị trí cả ở CLB lẫn ĐTQG. Tại Lyon, vị trí của “chouchou” (cục cưng) đã bị chiếm bởi Clement Grenier, tiền vệ mới 22 tuổi. Trên tuyển, Deschamps rất mến mộ tài năng của Gourcuff, nhưng cũng không thể giúp anh tái hiện phong độ như thời còn khoác áo Bordeaux. Phải chăng sẽ có một sự chuyển giao vai trò thủ lĩnh Les Bleus từ Gourcuff sang Grenier, giống như những gì đã diễn ra ở Gerland?

2. Sự chuyển giao ấy sẽ không diễn ra ở trận đấu với Brazil đêm nay, khi Pháp sẽ chơi 4-3-3 và Grenier nhiều khả năng sẽ không chơi ngay phía sau tiền đạo cắm. Gourcuff cũng có thể sẽ lại đá chính ở một bên cánh bởi Deschamps vẫn còn niềm tin ở anh. “Gourcuff có kinh nghiệm quốc tế còn Grenier là cầu thủ tiềm năng. Gourcuff có thể chơi bên cánh, còn Grenier là trái tim hàng tiền vệ”, HLV 44 tuổi phát biểu trước trận đấu ở Gremio Arena.

Nhưng sự chuyển giao chính thức sớm muộn cũng sẽ phải diễn ra bởi Deschamps không được phép dừng công cuộc trẻ hóa của mình. Ông đã để các cầu thủ 9x Mangala, Grenier, Guilavogui và Lacazette có trận quốc tế đầu tiên trước Uruguay. Trước đó, Deschamps từng gặt hái thành công khi thử nghiệm Pogba và Varane. Trước đó nữa là Sakho, Yanga-Mbiwa…

Sau những thất bại liên tiếp từ 2008 đến nay, đã tới lúc phải xây dựng lại đội tuyển Pháp trên những con người trẻ ấy. Và Grenier sẽ đóng vai trò trung tâm trong chiến lược của Les Bleus.

3. Grenier có thể đã gặp may khi Nasri chấn thương và anh được gọi bổ sung nhưng tài năng của cầu thủ 22 tuổi này là không thể phủ nhận. Là một kỹ thuật gia siêu hạng với kỹ năng rê dắt rất tốt, Grenier rất phù hợp với vai trò dẫn dắt lối chơi. Grenier hâm mộ Zidane và phong cách chơi của anh có nét tương đồng với thần tượng của mình. Cầu thủ sinh tại Annonay cũng là một chuyên gia đá phạt trực tiếp. Anh từng khiến nước Pháp thán phục khi sút phạt ghi bàn vào lưới Nice và Rennes trong 2 vòng đấu cuối Ligue 1.

Grenier được so sánh với Juninho, huyền thoại từng cùng Lyon giành 7 chức vô địch Ligue 1 và là một trong những chuyên gia sút phạt hay nhất mọi thời đại. Juninho từng ghi 44 bàn bằng sút phạt cho Lyon, trong đó có bàn thắng vào lưới Nice năm 2008 được thực hiện ở cự ly 48m. Grenier may mắn được làm việc với Joel Bats, HLV thủ môn kỳ cựu của Lyon từng có nhiều năm bên cạnh Juninho và Bats đã chỉ dạy Grenier rất nhiều mánh mà ngôi sao người Brazil hay dùng. Mặc dù vậy năng khiếu đá phạt của Grenier đã được thể hiện từ trước khi làm việc cùng Bats, anh từng ghi bàn vào lưới TBN tại giải vô địch U-17 châu Âu năm 2008.

Remi Garde, HLV của Lyon, đang xây dựng đội bóng xung quanh Grenier và Gonalons, và Deschamps trong tương lai không xa cũng có thể làm điều tương tự ở đội tuyển Pháp.

Nguồn: TTVH Online

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn