Rượt đuổi tỷ số hấp dẫn tại “chảo lửa” Cao Lãnh

Cập nhật ngày: 05/10/2018 17:58:23

ĐTO - Cuộc chiến giữa Câu lạc bộ Đồng Tháp (CLB ĐT) và CLB Huế ở lượt trận cuối cùng Giải bóng đá hạng Nhất Quốc gia – An Cường 2018 diễn ra vô cùng hấp dẫn. Có đến 8 bàn thắng được ghi tại sân Cao lãnh và đội chủ nhà là bên hưởng niềm vui chiến thắng.


Tiền đạo Đồng Văn Trung (vàng) lập cú đúp trong chiến thắng của Đồng Tháp (Ảnh: D.Thu)

Trận cầu giữa 2 CLB diễn ra khi cục diện của giải đấu đã an bài. ĐT đoạt Huy chương đồng, trong khi Huế hoàn thành mục tiêu trụ hạng.

Với tâm lý thoải mái, các cầu thủ 2 đội nhập cuộc tự tin và thi đấu đầy cởi mở. Chính vì lẽ đó, bàn thắng liên tiếp đến và khán giả thực sự có được trận cầu hấp dẫn. Phút 15, Đồng Văn Trung đưa ĐT vượt lên dẫn 1-0 với pha ghi bàn mang đậm dấu ấn cá nhân. Tiền đạo gốc Hải Phòng xử lý khéo léo loại 2 trung vệ đội khách trước khi dứt điểm chéo góc khiến thủ thành Lê Văn Tuấn đứng chôn chân.

Phút 24, CLB Huế quân bình tỷ số cũng từ một “siêu phẩm”, lần này là cú sút xa đưa bóng đi ghim vào góc cao khung thành củatiền vệ Đăng Văn Anh Phi Pha.

Tuy nhiên, chỉ đúng 1 phút sau, thế dẫn điểm được chủ nhà thiết lập và Đồng Văn Trung có cú đúp cho riêng mình. Bàn thắng này còn được đánh giá đẹp mắt hơn cả pha ghi bàn mở tỷ số.Tiền đạo 24 tuổi phá bẫy việt vị xâm nhập vòng cấm rồi loại cả thủ môn CLB Huế trước khi đưa bóng vào lưới trống nâng tỷ số 2-1.

Phút 32, tỷ số đã là 3-1 cho đội chủ sân Cao Lãnh với pha sút phạt hàng rào xuất sắc ở cự ly khoảng 20m của Thiện Chí. 2 đội vẫn duy trì lối chơi “ăn miếng trả miếng” và CLB Huế kịp thời có bàn rút ngắn tỷ số 2-3 trước khi hiệp 1 khép lại. Các hậu vệ ĐT đã chơi thiếu quyết liệt trong việc truy cản tạo điều kiện cho cựu tuyển thủ U20 quốc gia Trần Thành xoay người trong vòng cấm trước khi ghi bàn từ cự ly chừng 6m.


Câu lạc bộ Đồng Tháp giành Huy chương đồng mùa giải năm nay

Cơn mưa bất ngờ đổ xuống đã ít nhiều ảnh hưởng đến lối chơi của 2 đội trong hiệp 2. Vẫn phong cách chơi cởi mở và chủ động của đội nhà lẫn khách. Tuy nhiên, dù không thi đấu ồ ạt như 45 phút đầu, nhưng 2 đội vẫn “tặng” cổ động viên trên sân Cao Lãnh thêm 2 bàn thắng.

Phút 75, cầu thủ vào sân thay người bên phía đội khách là Trương Đình Nhân có pha bật cao đánh đầu hiểm hóc và thủ thành Phan Văn Biểu của ĐT không có cơ hội cản phá, tỷ số được quân bình 3-3.

Với quyết tâm giành chiến thắng, ĐT càng đẩy cao đội hình dồn ép đối thủ. Những nỗ lực của đội chủ nhà được đền đáp ở phút 83. Thiện Chí lần thứ 2 ghi bàn trong trận đấu với pha đỡ bước 1 bằng ngực khéo léo và dứt điểm quyết đoán trong vòng cấm ghi bàn nâng tỷ số 4-3.

Trong thời gian bù giờ, ĐT có thêm 1 bàn nữa do công của tiền đạo vào sân thay người Nguyễn Đức Anh Quốc.

Như vậy, ĐT có trận đấu hạ màn Giải hạng Nhất 2018 bằng một chiến thắng tưng bừng 5-3 thay lời tri ân ngọt ngào gửi đến khán giả nhà.

P.L

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn