Thắng nhẹ Tây Ninh, Đồng Tháp chia sẻ ngôi đầu cùng Viettel

Cập nhật ngày: 19/05/2018 17:40:54

ĐTO - Bàn thắng duy nhất của Trương Huỳnh Anh Khoa giúp Đồng Tháp (ĐT) giành trọn 3 điểm trước Xi măng Fico Tây Ninh (TN) ở lượt trận thứ 4 Giải Hạng Nhất Quốc gia – An Cường 2018. Trận đấu diễn ra vào chiều 19/5 trên Sân vận động Cao Lãnh.


ĐT (vàng) tận dụng tốt lợi thế sân nhà để có được 3 điểm trước Tây Ninh

ĐT muốn tận dụng lợi thế sân nhà để dồn ép đối thủ ngay từ đầu trận. Vì thế, kể từ lúc bóng lăn, các học trò Huấn luyện viên (HLV) Trần Công Minh đã liên tục tổ chức các đợt tấn công, gián tiếp đưa đối thủ vào thế chống đỡ.

Dù vậy, sự thiếu sắc bén trong các pha dứt điểm khiến ĐT không thể tìm được bàn thắng. Những Công Thành, Thiện Chí hay Anh Khoa đều có cơ hội nhưng không tận dụng thành công.

Còn phía TN, đội bóng của HLV Mang Văn Xích chỉ biết co cụm phòng ngự nên không tạo được nhiều pha bóng đáng chú ý trong 45 phút đầu. Cơ hội rõ ràng nhất của TN thuộc về chân sút Hoàng Ngọc Hùng khi tiền đạo này có cơ hội đối mặt thủ môn Văn Tú nhưng dứt điểm qua hiền.

ĐT vẫn trung thành với lối đá tấn công ngay khi hiệp 2 bắt đầu. Phút 54, đội chủ sân Cao Lãnh vươn lên dẫn bàn. Người ghi bàn là tiền đạo Anh Khoa sau tình huống dứt điểm bóng sống quyết đoán trong vòng cấm. Công lớn trong bàn thắng này thuộc về Trường Khang khi hậu vệ trái này đột nhập vào trung lộ trước khi chuyền bóng tinh tế loại cả hàng thủ TN, đưa Anh Khoa vào tư thế thuận lợi ghi bàn.


Các cầu thủ chủ nhà ăn mừng bàn mở tỷ số

 

Sau bàn thắng, ĐT chủ động giảm nhịp độ trận đấu, trong khi đội khách không còn cách nào khác ngoài dâng cao tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, sức tấn công yếu ớt của các học trò HLV Mang Văn Xích chưa đủ xuyên thủng hàng phòng ngự đội chủ nhà.

Còn ĐT, dù chơi chậm nhưng họ vẫn tạo ra vài pha bóng đáng xem từ các tình huống phản công. Dù vậy, không có thêm bàn thắng nào được ghi trong những phút còn lại. Trận đấu khép lại với chiến thắng nhẹ nhàng 1-0 cho ĐT.

Với 3 điểm có được trong trận này, ĐT tạm thời cùng Viettel chiếm 2 vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng khi cả 2 đội có cùng 8 điểm và cùng hệ số bàn thắng – bại (+3).

P.L

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn