Thua thảm Leipzig, Tottenham dừng bước ở Champions League

Cập nhật ngày: 11/03/2020 09:12:01

Thất bại đậm 0-3 trước Leipzig ở trận đấu lượt về, Tottenham đã phải dừng bước tại vòng 1/8 Champions League.

Sau trận lượt đi thua 0-1, Tottenham cần nỗ lực cực nhiều mới có thể lật ngược thế cờ khi phải làm khách của Leipzig. Dù vậy, quyết tâm lần đầu vào tứ kết của đại diện nước Đức khiến thầy trò HLV Mourinho rơi vào thế bị động ngay từ những phút đầu tiên. 


Leipzig đoạt vé vào tứ kết một cách thuyết phục (Ảnh: PA)

Chỉ cần 10 phút, Leipzig đã có bàn thắng mở tỷ số. Sabitzer thực hiện cú sút chìm hiểm hóc ngay sát vòng cấm địa, bóng khẽ chạm tay Lloris trước khi đi vào lưới Tottenham.

10 phút sau, cách biệt được nhân đôi cho Leipzig. Từ pha bóng lỗi của Aurier,  Angelino thoát xuống từ cánh trái và căng ngang vào trong để Sabitzer băng vào đánh đầu khiến Lloris bó tay. 

Dẫn trước với khoảng cách lớn chỉ sau 20 phút thi đấu, Leipzig hoàn toàn làm chủ thế trận trong những phút sau đó. Tottenham dù cố gắng nhưng khi lực lượng tấn công bị sứt mẻ nghiêm trọng, họ không thể gây được khó khăn cho hàng thủ Leipzig. 

Hiệp 2 tiếp tục chứng kiến thế trận tương tự. Leipzig dù giảm nhịp độ trận đấu nhưng vẫn hoàn toàn kiểm soát tình hình trước sự bất lực của Tottenham. 

Về cuối trận, đội bóng nước Anh thậm chí còn buông xuôi với nhiều tình huống xử lý tương đối hời hợt. HLV Mourinho cũng tung cầu thủ trẻ sinh năm 2002 Fagan Walcott vào sân để tích lũy kinh nghiệm. 

Trong tình cảnh đó, việc Leipzig có thêm bàn thắng của Emil Forsberg ở những phút cuối cùng để hoàn tất chiến thắng 3-0 ở trận lượt về là điều dễ hiểu. 


HLV Mourinho hoàn toàn bất lực trong việc giúp Tottenham lật ngược tình thế. (Ảnh: Getty)

Như vậy, Leipzig đã có chiến thắng chung cuộc 4-0 và lần đầu tiên vào tứ kết Champions League trong khi Tottenham đã chính thức bị loại và không còn là đương kim á quân của giải.

Tại trận đấu diễn ra cùng giờ, Valencia và Atalanta dù phải thi đấu trên sân không khán giả nhưng đã cống hiến một trận đấu rượt đuổi tỷ số mãn nhãn. Kết quả, Atalanta đánh bại đội bóng Tây Ban Nha với tỷ số 4-3, qua đó vào tứ kết với tổng tỷ số 8-4.

Trần Tiến/VOV

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn