U21 Đồng Tháp quyết tạo bất ngờ tại Vòng chung kết

Cập nhật ngày: 09/10/2019 09:48:37

ĐTO - Ngày 11/10, Vòng chung kết (VCK) Giải bóng đá vô địch U21 Quốc gia (QG) 2019 sẽ chính thức khởi tranh tại 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum. Sau khi hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng loại, U21 Đồng Tháp (ĐT) hướng đến mục tiêu tạo bất ngờ tại VCK.


U21 Đồng Tháp quyết tâm tạo bất ngờ trước các đối thủ lớn tại Vòng chung kết

Tại vòng loại, các cầu thủ trẻ Đất Sen hồng nằm cùng bảng với các đội U21 Long An, TP.HCM, Vĩnh Long, Bến Tre và Đồng Nai. U21 ĐT với thành tích thắng 2, hòa 2, thua 1, có được 8 điểm sau 5 lượt đấu, xếp thứ 2 bảng C (sau TP.HCM) và có vé dự VCK. Theo Huấn luyện viên (HLV) Bùi Văn Đông, dù hoàn thành mục tiêu đoạt vé dự VCK, nhưng Ban Huấn luyện (BHL) vẫn nhìn thấy đội còn nhiều hạn chế cần khắc phục. “U21 ĐT tập trung các cầu thủ chơi ở giải hạng Nhì, nhưng cũng có vài cầu thủ chơi cho đội 1 ở hạng Nhất, nên các em cần có thêm thời gian để hòa nhập. Giải bài toán này, ngay sau khi kết thúc vòng loại, chúng tôi đã lên kế hoạch duy trì thực hiện các bài tập chiến thuật, đồng thời cho đội thi đấu tập huấn tạo sự gắn kết giữa các cầu thủ” - HLV Bùi Văn Đông cho biết.

Ở VCK, những cái tên như: Hà Nội, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hay chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai được giới chuyên môn dự báo sẽ là những ứng cử viên vô địch. Với U21 ĐT, dù thi đấu không xuất sắc ở vòng loại, nhưng lứa cầu thủ từng 3 lần vô địch QG (U15 năm 2014, U17 năm 2016 và U19 năm 2018), đội bóng Đất Sen hồng được đặt kỳ vọng tạo nên bất ngờ ở VCK. Những gương mặt nổi bật như: tiền vệ Công Minh, Hữu Nghĩa, Văn Tiến, Duy Nam hay thủ môn Nhật Trường đã thi đấu khá ổn định tại giải hạng Nhì QG trong màu áo Gia Định FC và giành được vị trí hạng 3 chung cuộc. Trong khi đó, 4 gương mặt gồm: tiền vệ Tấn Hoài, trung vệ Hoàng Duy, Nhựt Huy và tiền đạo Giang Sony được đôn lên đội 1 ĐT thi đấu ở giải hạng Nhất năm 2019. Dù đội chủ sân Cao Lãnh thi đấu không thành công nhưng những gương mặt lứa U21 có điều kiện thi đấu cọ xát và có bước tiến rõ rệt về chuyên môn. Với đội hình được khẳng định qua các giải trẻ, cộng thêm kinh nghiệm được trau dồi sau 1 mùa thi đấu giải chuyên nghiệp QG, U21 ĐT rất tự tin hướng đến VCK.

Những hạn chế ở vòng loại được BHL tập trung khắc phục trong các buổi tập trước VCK. Các cầu thủ cũng tỏ rõ quyết tâm thông qua việc nỗ lực hoàn thành giáo án mà BHL đề ra. Cầu thủ Trần Công Minh chia sẻ: “Ở vòng loại, toàn đội đã thi đấu không thật sự tốt. Nhưng với sự quyết tâm của BHL và anh em trong đội, U21 ĐT đã có nhiều tiến bộ. Ở VCK, các đối thủ sẽ rất mạnh nên tất cả phải nỗ lực hơn nữa. Toàn đội sẽ quyết tâm thi đấu với phong độ cao nhất, mang thành tích về cho quê hương”. Công Minh là một trong những cầu thủ trẻ triển vọng nhất của bóng đá ĐT hiện tại. Ở 2 VCK U17 và U19 mà ĐT lên ngôi vô địch, tiền vệ Công Minh đều được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất giải. Mùa giải 2019, Công Minh cũng thi đấu ổn định và ghi 7 bàn ở giải hạng Nhì. Do vậy, anh được kỳ vọng sẽ tiếp tục tỏa sáng ở VCK U19 sắp tới. Ngoài ra, tiền vệ Hữu Nghĩa cũng chơi khá nổi bật trong mùa giải 2019 ở Gia Định FC. Sở hữu kỹ thuật cá nhân tốt, khả năng tạo đột biến cao, tiền vệ nhỏ con này luôn là “con bài” của HLV Bùi Văn Đông bên hành lang cánh trái. Với Công Minh - Hữu Nghĩa, U21 ĐT sẽ có điều kiện phát huy những tình huống tấn công biên sở trường.

Trên hàng công, U21 gặp tổn thất không nhỏ khi Bạch Hồng Hân - tiền đạo chơi khá hay hồi đầu mùa 2019 trong màu áo đội 1 ĐT, nhưng bị đứt dây chằng và vắng mặt ở VCK U21 QG năm nay. Tuy nhiên, HLV Bùi Văn Đông còn các gương mặt khá chất lượng trên hàng công như: Giang Sony (chơi cho đội 1), Dương Vũ Linh hay tiền đạo Phan Ngô Tấn Tài (mượn của PVF). Đây đều là những tiền đạo có chuyên môn tốt đủ sức gánh vác hàng công của U21 ĐT ở VCK. Các tuyến phòng ngự, thủ môn hay tiền vệ trung tâm, U21 ĐT luôn có đủ nhân sự tin cậy để đáp ứng yêu cầu chiến thuật của BHL.

U21 ĐT quyết tâm cao trước VCK, nhưng tránh tạo áp lực cho cầu thủ, BHL chỉ đề ra mục tiêu cố gắng thi đấu tốt từng trận và đạt thành tích cao nhất có thể. Đánh giá về những đối thủ tại VCK, HLV Bùi Văn Đông tỏ ra thận trọng: “Hà Nội luôn rất mạnh ở những năm gần đây và tại vòng loại, đội bóng này cũng quá xuất sắc khi có thành tích toàn thắng. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với bộ khung vừa vô địch giải hạng Nhất QG sẽ là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch. Còn Hoàng Anh Gia Lai với nhiều gương mặt đang là tuyển thủ U22 QG và đang thi đấu ở V-League cũng là đội bóng được đánh giá rất cao. Các đội khác góp mặt ở VCK đều có chuyên môn tốt nên không thể xem thường. Do đó, chúng tôi phải cố gắng thi đấu thật tốt nếu muốn đạt thành tích cao...”.

LÊ THANH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn