VFF tăng cường các phương án an ninh cho hai trận đấu sắp tới của đội tuyển Việt Nam

Cập nhật ngày: 08/11/2019 05:28:45

Khi thời gian của trận đấu với UAE đang đến gần thì VFF cũng chạy đua với nhiều việc. Sau buổi sáng 7-11 tiến hành lễ công bố bản gia hạn hợp đồng với HLV Park Hang-seo thì vào buổi chiều cùng ngày, tại trụ sở VFF đã diễn ra cuộc họp rà soát công tác an ninh, an toàn cho hai trận đấu trên sân nhà sắp tới của đội tuyển Việt Nam.


Công tác bảo đảm an ninh là ưu tiên hàng đầu. Ảnh: Đỗ Trung

Tham dự cuộc họp có lãnh đạo VFF (Tổng thư ký Lê Hoài Anh, Phó Tổng Thư ký Nguyễn Minh Ngọc và Chánh VP Cao Ngọc Cẩm) cùng lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Cục An ninh Chính trị nội bộ, Công an thành phố Hà Nội, Trung đoàn Cảnh sát cơ động, phòng Cảnh sát Giao thông, phòng Cảnh sát Hình sự, Công an Quận Nam Từ Liêm; đại diện Ban giám đốc Khu Liên hợp thể thao quốc gia; Công ty Bảo vệ chuyên nghiệp KTC Việt Nam…

Cuộc họp đã thống nhất nhiều vấn đề như đảm bảo tốt công tác giao thông xung quanh sân Mỹ Đình; kiểm tra rà soát chặt chẽ từ bên ngoài để loại bỏ các đồ vật cấm, đặc biệt chất nổ, pháo sáng trên sân vận động; VFF sẽ cung cấp kế hoạch hoạt động của cổ động viên nước ngoài để Công an thành phố Hà Nội có phương án bảo vệ (khi cần thiết); Công an thành phố Hà Nội sẽ phối hợp với VFF đảm bảo tốt công tác bảo vệ trụ sở VFF và trả, bán vé cho thương binh.


Việc kiểm tra rà soát các đồ vật bị cấm sẽ được tiến hành kỹ lưỡng từ bên ngoài

Vòng loại World Cup 2022 ở bảng G đã có “điểm nóng” tại Indonesia khi CĐV nước chủ nhà đã có hành vi tấn công CĐV Malaysia ngay ở trận đầu tiên. Điều đó đã làm cho các nước khác thêm kỹ lưỡng ở công tác an ninh.

QUỐC CƯỜNG (SGGPO)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn