Vòng 14 Toyota V-league 1 - 2015:

Cập nhật ngày: 01/07/2015 12:04:07

Cuối tuần này (ngày 5/7), Đồng Tháp (ĐT) sẽ tiếp đón Than Quảng Ninh (T.QN) trong khuôn khổ vòng 14 V-League 2015. Được chơi tại Cao Lãnh sẽ là cơ hội lớn để ĐT tìm kiếm thêm điểm số trong cuộc chiến trụ lại V-League, đồng thời trả món nợ thua 1-3 ở trận lượt đi. Sẽ không dễ dàng nhưng các học trò của HLV Phạm Công Lộc nỗ lực để thu về một kết quả có lợi.


Tiền đạo trẻ Công Thành (20) vừa ghi bàn
nhưng Đồng Tháp để thua ngược 1-2 trước Hải Phòng

ĐT vừa trắng tay trong cuộc chiến với Hải Phòng ở vòng 13. Dù rất nỗ lực nhưng đội bóng miền Tây cũng không thể rời sân Lạch Tray với một kết quả có lợi. Cũng cần phải nói đây là trận đấu mà ĐT vươn lên dẫn bàn ở phút 54 do công của tiền đạo trẻ Nguyễn Công Thành. Tuy nhiên, chỉ 3 phút sau Nguyễn Văn Nam đã ghi bàn gỡ hòa cho Hải Phòng và bàn thắng ở phút 88 của Nguyễn Việt Phong đã khép lại màn lội ngược dòng của đội bóng đất cảng. Chiến thắng này đưa đội bóng thành phố hoa phượng chen chân vào top 4. Trong khi đó, với ĐT thất bại này đẩy họ xuống vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng.

 Nhưng đội chủ sân Cao Lãnh hãy để lại sau lưng trận thua đáng tiếc vừa qua để hướng đến cuộc chạm trán T.QN – một trận đấu được dự báo rất khó khăn. Trận lượt đi, ĐT đã thất thủ 1-3 trước T.QN dù là đội vươn lên dẫn bàn từ rất sớm. Ở lần gặp lại nhau này, lực lượng của ĐT có nhiều thay đổi. Với những sự bổ sung gồm: hậu vệ Vũ Xuân Cường (Thanh Hóa), tiền vệ Hà Văn Quốc (TPHCM), trung vệ Thái Minh Thuận (Cần Thơ), đặc biệt là sự trở lại của Minh Lợi sau gần nửa mùa thi đấu cho Sanna Khánh Hòa, chất lượng đội hình của ĐT được nâng lên đáng kể.

Qua 2 trận đấu với Hải Phòng (1 cúp quốc gia), dù thua nhưng màn trình diễn của đội bóng miền Tây khá tích cực. Các nhân tố mới bước đầu cho thấy sự hòa nhập tốt và được HLV Phạm Công Lộc trao cơ hội. Trong đó, Minh Lợi được tin tưởng trao chiếc băng đội trưởng sau khi Duy Khanh ra đi. Còn tiền vệ Hà Văn Quốc đều có tên trong đội hình xuất phát cả 2 trận đấu đã qua và thi đấu rất tròn vai. Trở về sân nhà với sự cổ vũ của khán giả, chắc chắn sẽ là động lực để những “tân binh” thể hiện khát khao cống hiến cho đội bóng mới. Sân Cao Lãnh cũng là yếu tố để ĐT hy vọng giành kết quả có lợi, bởi tính từ đầu mùa 10/11 điểm mà đội bóng đất sen hồng có được là khi họ chơi trên sân nhà.

Mùa giải 2015 chứng kiến bước tiến vượt bậc của đội bóng đất mỏ và họ xứng đáng được gọi là “ngựa ô” ở V-League. Trên thị trường chuyển nhượng, T.QN cũng rất tích cực để giờ đây họ có được đội hình khá chất lượng. Với những cái tên là tuyển thủ Quốc gia và U23 như: Vũ Minh Tuấn, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Minh Tùng, Mạc Hồng Quân... đủ cho thấy sức mạnh của đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Đinh Cao Nghĩa. Việc họ kết thúc lượt đi với 7 chiến thắng, hòa 3 và thua 3 để bay cao cùng vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng đã đủ khẳng định điều đó.

ĐT đang phải “gồng mình” qua từng trận để chiến đấu tránh suất rớt hạng. Dù không nằm trong tốp nguy hiểm nhưng khoảng cách điểm giữa ĐT và các đội xếp sau là rất mong manh. Tuy nhiên, quyền tự quyết vẫn nằm trong tay các học trò của “tướng” Lộc. Được chơi trên sân nhà nên mục tiêu của ĐT chắc chắn sẽ là 3 điểm trọn vẹn. Còn T.QN, họ cũng muốn tái lập thành tích giành chiến thắng như lượt đi để tiếp tục cuộc đua vô địch. Những yếu tố đó cho thấy, trận đấu trên sân Cao Lãnh dự báo sẽ sôi nổi và hấp dẫn.

Lê Thanh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn