Zidane đau đầu vì Hazard và Casemiro nhiễm COVID-19

Cập nhật ngày: 08/11/2020 06:21:54

Real Madrid xác nhận, Eden Hazard và Casemiro đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.


Ảnh: AFP

Cách đây ít giờ, trang chủ của Real Madrid đã thông báo một tin không vui về tình hình lực lượng đội bóng.

"2 cầu thủ Casemiro và Hazard của câu lạc bộ đã cho kết quả dương tính trong các bài kiểm tra COVID-19 được thực hiện vào sáng thứ Sáu.

May mắn, tất cả các cầu thủ, ban huấn luyện của đội 1, các nhân viên câu lạc bộ làm việc trực tiếp với họ, đều cho ra kết quả âm tính trong bài xét nghiệm. Sau khi xét nghiệm thêm lần tương tự, kết quả vẫn không đổi, tất cả mọi người trừ Casemiro và Hazard đều âm tính với virus SARS-CoV-2", trích thông báo của đội bóng.


Zidane gặp khó vì lực lượng Real Madrid “sứt mẻ“. Ảnh: AFP

Các vòng xét nghiệm COVID-19 của nhà đương kim vô địch La Liga nhằm mục đích chuẩn bị cho trận đấu với Valencia vào ngày Chủ nhật (giờ địa phương). Điều đó đồng nghĩa, Casemiro và Hazard sẽ phải cách ly điều trị theo quy định của ban tổ chức và không thể chơi cho Real trong thời gian tới.

Eden Hazard mới chỉ có 3 trận ra sân ở mùa giải năm nay. Tiền vệ người Bỉ đã bỏ lỡ những tuần đầu tiên của chiến dịch vì chấn thương. Bây giờ, anh nhiều khả năng sẽ bỏ lỡ khoảng 14 ngày vì dịch COVID-19. Đây là sự nuối tiếc dành cho Hazard, bởi anh vẫn đang trong giai đoạn hòa nhập lại với nhịp độ thi đấu.

Tương tự, Casemiro cũng sẽ nghỉ chưa báo ngày trở lại. Trong đội hình Real Madrid thời điểm hiện tại, tuyển thủ người Brazil gần như không có đối thủ cạnh tranh ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Casemiro chưa bỏ lỡ bất kỳ trận đấu này ở mùa giải năm nay. Do đó, vắng anh sẽ là "cơn đau đầu" dành cho huấn luyện viên Zinedine Zidane. Federico Valverde có thể là phương án thay thế khả dĩ nhưng hiệu quả còn là dấu hỏi lớn.

HOÀI MINH (LĐO)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn