Đội đua Canoeing Đồng Tháp vượt khó ở Sóc Trăng

Cập nhật ngày: 02/06/2016 08:30:21

Đồng Tháp (ĐT) có đội đua Canoeing khá mạnh, từng giành HCV ở Giải trẻ Quốc gia (QG), nhưng do chưa có địa điểm huấn luyện đua thuyền nên thầy trò huấn luyện viên (HLV) Ngô Đắc Lâm phải sang tận Sóc Trăng để nhờ tập luyện chung điểm với đội đua thuyền trẻ QG 4.


Đội Canoeing Đồng Tháp nỗ lực tập luyện

Đến xem đội Canoeing ĐT tập luyện ngay điểm đua ghe ngo ở TP.Sóc Trăng, chúng tôi thấy các tay bơi trẻ rất nỗ lực vượt khó.

Mỗi buổi tập, các em phải bơi khoảng 16 cây số. Đội đua thuyền Canoeing ĐT hiện có 6 thành viên: Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Hữu Tài (Tháp Mười); Nguyễn Duy Khanh, Nguyễn Thanh Thái Nguyên (TP.Cao Lãnh); Phạm Thanh Hùng (TX.Hồng Ngự); Võ Lâm Minh Nhựt (Lai Vung). Đây là những tay chèo từng đạt huy chương vàng, bạc, đồng ở giải trẻ QG.

Tập luyện môn Canoeing khá gian khổ. Bất kể nắng hay mưa, đông hay hè, gió to hay sóng lớn, những chàng trai với chiếc thuyền và những mái chèo vẫn cứ lướt đi trên sông.

Điều bất lợi với đội đua thuyền ĐT và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long là phải tập trên sông có nước chảy siết, trong khi môn Rowing và Canoeing tổ chức đua trên mặt hồ phẳng lặng nên vận động viên (VĐV) các tỉnh phía Nam thua thiệt VĐV phía Bắc, do chưa thích nghi điều kiện thi đấu.

HLV Ngô Đắc Lâm cho biết: “Đua thuyền phụ thuộc hoàn toàn yếu tố tự nhiên, vì thế các VĐV phải nghiêm ngặt trong tập luyện. ĐT chưa có điều kiện, không có xuồng máy nên HLV không theo sát hướng dẫn VĐV được. HLV phải chạy song song trên bờ nên việc chỉ đạo phải nói to, mà đôi khi VĐV còn không nghe. Chúng tôi mong được đầu tư, tạo điều kiện hơn để huấn luyện được tốt hơn”.

Khó khăn là vậy, song các tay chèo ĐT tập luyện với quyết tâm cao nhất. Được biết, những ngày mới thành lập, đội gặp nhiều khó khăn, HLV Ngô Đắc Lâm phải lặn lội tìm kiếm khắp các địa phương trong tỉnh mới lựa chọn được số VĐV ưng ý như hiện nay.

“Bất kỳ môn thể thao nào cũng cần sức khỏe và cường độ tập luyện cao. Đối với môn đua thuyền thì đòi hỏi tố chất thể lực cao hơn, VĐV đua thuyền phải có sức mạnh, sức bền, độ dẻo và phối hợp tốt thì mới có khả năng đạt thành tích cao. Những buổi tập nước rút tốc độ với cường độ cao hơn nên VĐV rất mệt mỏi” - HLV Ngô Đắc Lâm nói.

Cái khó khăn nữa là thầy trò đội đua thuyền ĐT sống cảnh xa nhà, mọi sinh hoạt, ăn uống, giặt giũ, học hành đều tự thân vận động. Các VĐV luôn tuân thủ nghiêm ngặt các giáo án của HLV để hoàn thành tốt các bài tập.

Với đua thuyền Canoeing, kết thúc một buổi tập VĐV nào cũng rã rời chân tay, người lảo đảo vì say nắng. Có những lúc tay chân sưng tấy, nhưng họ vẫn chăm chỉ để mong có chút thành tích, hướng tới vinh quang. Vì niềm đam mê thể thao và đua Canoeing nên các em chấp nhận rời xa gia đình, bạn bè từ năm 2013. Hơn 3 năm tập luyện, các VĐV này đã tiến triển rất nhanh.

Trước đây, vào thời điểm năm 2013, đua thuyền ĐT gặp không ít khó khăn khi không có thuyền tập, phải mượn thuyền của các đội khác. Ngoài ra, một số VĐV mới vừa phát triển lên tầm QG, không được đầu tư tốt đã đầu quân cho các đội khác. Nhưng hiện nay, được ngành thể thao ĐT quan tâm đầu tư nên đội thuyền Canoeing được củng cố và trên đà phát triển.

Qua 3 năm âm thầm tập luyện, các VĐV đua thuyền ĐT cũng có thành tích đáng tự hào. Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Hữu Tài giành HCV giải trẻ toàn quốc năm 2014-2015 nội dung đôi; Phạm Thanh Hùng, Nguyễn Duy Khanh đoạt HCV nội dung thuyền 4 VĐV, HCB đôi và HCĐ đơn.

Ngoài 6 VĐV nêu trên, Canoeing ĐT còn có tay chèo nữ Nguyễn Thị Kim Ngân từng đoạt HCV giải vô địch Đông Nam Á. Hiện Ngân đang tập trung ở đội tuyển trẻ QG tại Đà Nẵng.

Theo HLV Ngô Đắc Lâm, thế hệ VĐV này rất triển vọng nếu được trang bị thuyền đua tốt và cải thiện chế độ dinh dưỡng thì đội Canoeing ĐT sẽ nhanh chóng có huy chương ở giải vô địch QG. Tháng 7 tới, đội sẽ tham dự Giải trẻ toàn quốc ở Hà Nội.

 Chuẩn bị cho những giải đấu sắp tới, thầy và trò đội đua thuyền ĐT tích cực tập luyện, quyết tâm giành những thành tích cao cho tỉnh nhà. Để đội tuyển đua thuyền ĐT tiếp tục phát triển bền vững, rất cần sự quan tâm, tạo điều kiện nhiều hơn của ngành thể thao tỉnh nhà. Qua đó, giúp đua thuyền ĐT - môn thể thao mới, vươn đến thành tích QG và quốc tế.

Ngọc Bền

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn